Bên trong nơi ở của 160 người dân Hà Nội phải di dời tránh bão Yagi
07/09/2024 12:54
160 người sống tại chung cư xuống cấp A7 Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) được di dời đến trường học cách đó 300m tránh bão số 3 (bão Yagi).
Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai về việc triển khai ứng phó với bão số 3. Căn cứ vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của nhà tập thể A7, phường Tân Mai quyết định di dời 160 người dân ở chung cư này tới trường tiểu học cách đó 300m.Ngay trong đêm 6/9, ông Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đã trực tiếp chỉ đạo phường Tân Mai nhanh chóng triển khai đưa người dân di dời tới nơi an toàn. Thượng tá Trần Văn Huấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Quận, Công an Quận cùng các cán bộ trong Đảng ủy, UBND; các ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, chiến sĩ, dân quân phường Tân Mai tham gia hỗ trợ, giúp người dân di dời.Công tác di dời được thực hiện khẩn trương, đảm bảo an toàn. Căn hộ của các hộ dân phải di dời cũng được đảm bảo an ninh.Tại trường tiểu học Tân Mai, lãnh đạo Quận đã chỉ đạo phường Tân Mai chuẩn bị tốt các nhu yếu phẩm thiết yếu như: Mì tôm, nước uống, chăn chiếu... cho người dân.Ông Vũ Hùng Quân, Chủ tịch UBND phường Tân Mai cho biết, khu chung cư A7 Tân Mai 5 tầng được xây dựng cách đây hàng chục năm, nay xuống cấp, thuộc nhóm nguy hiểm cấp C.
Trước diễn biến nguy hiểm của cơn bão số 3 (bão Yagi), Thường trực Thành ủy Hà Nội trước đó đã có điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân.Thường trực Thành ủy yêu cầu các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án kịp thời và cương quyết đưa những hộ dân đang cư trú ở những khu nhà chung cư xuống cấp, chung cư cao tầng, nhà ở nguy hiểm, nhà riêng lẻ có nguy cơ sụp đổ đến trụ sở UBND phường, xã, trường học kiên cố, an toàn trước khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền.Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có 1.579 chung cư cũ, xây dựng trong giai đoạn 1960 - 1992. Trong số này, có hàng chục chung cư đang trong tình trạng nguy hiểm ở mức độ D nhưng vẫn có người ở.Trước đó, Lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai họp với người dân nhà A7 Tân Mai lúc 21h tối 6/9 để trao đổi về việc di dời tránh bão Yagi.
Được biết, phường thực hiện chi trả tiền đền bù cho các hộ dân với mức từ 1, 2 tỷ đồng đến người nhiều nhất là 400 tỷ đồng tuỳ vào vị trí và diện tích đất.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Theo tử vi hàng ngày 14/12/2025, nay Tương Xung dự báo vận may sự nghiệp hôm nay không mấy tốt đẹp. Nhiều chuyện lặt vặt sẽ diễn ra liên tục khiến Sửu bị quá tải về tinh thần.
Tối ngày 13/12, dự Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam năm 2025 (TECHFEST Việt Nam 2025) với chủ đề "Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, phát triển năng lực công nghệ trong nước là con đường tất yếu để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng; hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là nền tảng bảo đảm tự chủ công nghệ; và đổi mới sáng tạo toàn dân là chìa khóa khai mở tiềm năng to lớn của đất nước.
Những năm qua, giáo dục mầm non đã nhận được sự quan tâm và đầu tư đáng kể, tạo ra những bước chuyển biến rõ rệt, từ diện mạo cơ sở vật chất đến chất lượng chương trình giáo dục và công tác chăm sóc trẻ.
Từ những lời khoe khoang về “quan hệ lớn”, Hoàng Hiệp cùng nhóm đồng phạm đã khiến một phụ nữ ở Nghệ An rơi vào bẫy lừa đảo “chạy án”, mất hơn 2,3 tỷ đồng.
Tối ngày 13/12, dự Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam năm 2025 (TECHFEST Việt Nam 2025) với chủ đề "Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, phát triển năng lực công nghệ trong nước là con đường tất yếu để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng; hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là nền tảng bảo đảm tự chủ công nghệ; và đổi mới sáng tạo toàn dân là chìa khóa khai mở tiềm năng to lớn của đất nước.
Được biết, phường thực hiện chi trả tiền đền bù cho các hộ dân với mức từ 1, 2 tỷ đồng đến người nhiều nhất là 400 tỷ đồng tuỳ vào vị trí và diện tích đất.
Tỉnh Đồng Nai đã thông qua nghị quyết hỗ trợ Tết Nguyên đán 2026 từ ngân sách nhà nước cho nhiều nhóm đối tượng, với mức cao nhất 10 triệu đồng/người nhằm bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo người dân dịp Tết.