Bến xe Miền Đông mới muốn cấm xe giường nằm vào nội thành TP HCM 24/24 giờ

02/03/2023, 15:44
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(NLĐO)- Để chấn chỉnh tình trạng bến cóc, xe dù, đại diện Bến xe Miền Đông mới kiến nghị Sở GTVT TP HCM nhiều vấn đề, trong đó có việc cấm hẳn xe giường nằm vào nội thành.

Để hạn chế tình trạng xe dù, xe từ các bến xe khác đi ngang bến xe Miền Đông mới đón khách, lãnh đạo Bến xe Miền Đông mới kiến nghị Sở GTVT TP HCM công bố lại hành trình chạy xe khách tuyến cố định trên địa bàn TP HCM.

Lãnh đạo Bến xe Miền Đông mới cho rằng tình trạng đón, trả khách xung quanh Bến xe Miển Đông mới và các điểm lân cận như Suối Tiên, Đền Hùng, ngã tư Bình Phước, dọc các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, Xa lộ Hà Nội diễn ra thường xuyên. Phần lớn các phương tiện đón trả khách trước bến xe Miền Đông mới có tuyến hoạt động trong bến nhưng không vào bến thực hiện lệnh xuất bến; hoặc xe hợp đồng trá hình chạy ngang qua bến lấy khách.

Các phương tiện xuất bến từ các bến xe liên tỉnh khác như bến xe An Sương, bến xe Ngã tư Ga, bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) có hành trình qua Quốc lộ 13, Quốc lộ 14 nhưng chạy sai hành trình vào Quốc lộ 1… cũng là tình trạng đáng lo gần đây.

Chưa kể, nhiều xe khách giường nằm đậu trên trục Xa lộ Hà Nội (trước nút giao Cát Lái) hoặc tại bãi đậu xe nằm trên trục vành đai hạn chế, cứ chờ đến 22 giờ để vào nội thành đón khách…

Bến xe Miền Đông mới muốn cấm xe giường nằm vào nội thành TP HCM 24/24 giờ - Ảnh 1.

1 nhà xe đón khách ngay trước Bến xe Miền Đông mới

Để chấn chỉnh tình trạng bến cóc, xe dù, đại diện bến xe này kiến nghị Sở GTVT công bố lại hành trình chạy xe giữa các bến xe khách liên tỉnh và hành trình của các tuyến đi ngang qua địa phận TP HCM. Điều này nhằm hạn chế phương tiện dừng đón khách dọc Xa lộ Hà Nội nhất là xung quanh Bến xe Miền Đông mới, gây mất an ninh trật tự.

Ngoài ra, đề xuất Sở GTVT xem xét cấm xe giường nằm 24/24 vào trung tâm TP, không cấm từ 6 giờ đến 22 giờ như hiện nay. Song song đó nghiên cứu mở rộng cấm xe trên 16 chỗ vào nội thành, trừ các xe buýt, xe phục vụ nhu cầu riêng như đưa rước học sinh, sinh viên, xe công vụ, đưa rước khách đoàn tham quan, du lịch, đám tang…

Đại diện bến xe này cũng đề xuất Thanh tra Sở GTVT phối hợp CSGT và cơ quan chức năng tăng cường xử lý các phương tiện chạy sai lộ trình theo quy định cũng như kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng đón khách trước Bến xe Miền Đông mới và các trạm xăng dầu, nơi đỗ xe, dọc các tuyến Quốc lộ 1, 13, Xa lộ Hà Nội..

Theo đại diện Bến xe Miền Đông mới, sau khi cấm xe giường nằm vào nội thành, nhiều đơn vị vận tải sử dụng xe ghế ngồi vận chuyển khách đến các bãi xe, trạm xăng dầu trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, Xa lộ Hà Nội…để xe giường nằm tiếp nhận và vận chuyển khách về địa phương...

THU HỒNG

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bến xe Miền Đông mới muốn cấm xe giường nằm vào nội thành TP HCM 24/24 giờ