Bệnh nhẹ hoá nặng do trì hoãn nhập viện

VH | 18/08/2021, 15:12
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTD) - Nhiều bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật, nhưng trì hoãn. Từ đó, khiến bệnh diễn biến nặng.

Trong thời gian giãn cách, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp đã ghi nhận nhiều trường hợp không quản lý tốt tình trạng bệnh. Thậm chí, một số bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật, nhưng trì hoãn. Từ đó, khiến bệnh diễn biến nặng.

Từ những bệnh thông thường như viêm ruột thừa, sỏi túi mật, sỏi thận - niệu quản, bệnh nhân xuất hiện đau nhưng tự mua thuốc uống ở nhà. Sau đó, khi cơn đau kéo dài, bệnh nhân nhập viện thì tình trạng đã diễn biến nặng. Một số biến chứng bao gồm: Áp xe, viêm phúc mạc, viêm tụy, suy thận, suy đa tạng…

tri-hoan-nhap-vien1.jpeg
Nhiều bệnh nhân không nhập viện khiến bệnh trở nặng. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân Nguyễn. T. P tại Nam Triều, Phú Xuyên (Hà Nội) đau bụng ở nhà 7 ngày. Ngày thứ 8 đau khắp bụng kèm sốt, bụng chướng căng và nhập viện. Bệnh nhân được phẫu thuật điều trị viêm phúc mạc do viêm ruột thừa.

Bệnh nhân Nguyễn Thị T (51 tuổi), Thanh Trì (Hà Nội) phát hiện sỏi túi mật nhiều năm nhưng chưa phẫu thuật. Bệnh nhân đau dữ dội hạ sườn phải, vàng da vàng mắt, ở nhà điều trị 4 ngày không đỡ, ngày thứ 5 sốt rét run. Sau đó, bệnh nhập nhập viện và được mổ cấp cứu hoại tử túi mật do sỏi kẹt cổ túi mật.

tri-hoan-nhap-vien2.jpeg
Khi có biểu hiện bất thường, cần đến viện sớm. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cảnh báo, những biến chứng này khiến ca phẫu thuật phức tạp, phải mổ mở thay vì mổ nội soi hay can thiệp tối thiểu. Đồng thời, kéo dài thời gian nằm viện, tăng chi phí và công sức chăm sóc người bệnh, gây tốn kém cho cả người bệnh, gia đình và xã hội.

Các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân có biểu hiện bất thường cần đến viện sớm, điều trị kịp thời. Cùng với đó, khi phát hiện bệnh nên chủ động điều trị ngay từ giai đoạn ban đầu, người bệnh sẽ được lên kế hoạch và phẫu thuật bằng những kỹ thuật hiện đại, đỡ đau, phục hồi nhanh chóng.

Bài liên quan
Hà Nội: Một thí sinh lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT vì phải nhập viện cấp cứu
Thí sinh Nguyễn Ngọc Ánh, học sinh THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội bất ngờ phải nhập viện cấp cứu ngay sáng 7/7, khi đang trên đường đến trường thi tốt nghiệp THPT.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bệnh nhẹ hoá nặng do trì hoãn nhập viện