Liên tiếp những vụ trẻ em bị bạo hành nghiêm trọng xảy ra thời gian gần đây khiến dư luận phẫn nộ, đau xót.

Đáng lo ngại, nhiều vụ việc diễn ra ngay trong chính môi trường gia đình, nơi lẽ ra phải là chốn bình yên, an toàn nhất đối với trẻ nhỏ. Thực trạng này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những “vùng tối” trong công tác bảo vệ trẻ em, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn từ gia đình, cộng đồng và các cơ quan chức năng.
Từ vụ bé N.G.K. hơn 2 tuổi bị mẹ ruột cùng người tình bạo hành tại xã Hòa Hiệp (TPHCM), vụ bé trai 7 tuổi ở Phú Thọ bị bố đẻ bạo hành, đến vụ bé gái 4 tuổi tử vong sau thời gian dài bị mẹ ruột và bố dượng hành hạ tại Hà Nội… tất cả đang phơi bày thực trạng đáng báo động về tình trạng xâm hại, bạo hành trẻ em diễn biến ngày càng nghiêm trọng.
Chưa hết bàng hoàng trước cái chết thương tâm của bé gái 4 tuổi tại phường Phú Diễn (Hà Nội), bà Đoàn Thị Hải Thanh, Tổ phó Tổ dân phố số 4 Mai Dịch, cho biết ngay sau khi nhận tin báo, bà cùng lực lượng công an và đại diện UBND phường Phú Diễn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc. Sau đó, đại diện chính quyền địa phương và tổ dân phố đã tới bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ gia đình.
Theo bà Thanh, căn phòng trọ nơi cháu bé sinh sống có 4 người lớn, sinh hoạt khá khép kín. Các thành viên trong gia đình làm nghề shipper, buôn bán nên thường đi sớm, về muộn, hầu như không giao tiếp với hàng xóm xung quanh. Đáng chú ý, cháu bé không được đến trường, thường xuyên ở trong phòng nên nhiều người trong khu trọ không hề biết sự hiện diện của cháu.
Qua lời kể của hàng xóm, họ từng nhiều lần nghe tiếng trẻ nhỏ khóc phát ra từ căn phòng. Tuy nhiên, do cho rằng đó chỉ là cảnh cha mẹ quát mắng, dọa nạt con thông thường nên không ai nghĩ tới việc trình báo cơ quan chức năng.
Sau vụ việc trên, UBND phường Phú Diễn đã yêu cầu các bộ phận chuyên môn rà soát, thống kê những trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, nhất là các trường hợp sống trong môi trường thiếu an toàn, để có biện pháp hỗ trợ, can thiệp kịp thời. Địa phương tăng cường tuyên truyền về Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, ứng dụng công dân số iHanoi; đồng thời công khai số điện thoại trực ban để tiếp nhận phản ánh từ người dân.
Bà Nguyễn Thị Thuận, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Phú Diễn, cho biết phòng đã có văn bản gửi tới các trường học trên địa bàn về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học.
Trong đó, các cơ sở giáo dục được yêu cầu thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin liên quan đến an toàn trẻ em, bạo lực học đường; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 - kênh tiếp nhận thông tin hoạt động 24/24, miễn phí cước gọi.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) sống chung như vợ chồng và thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc từ tháng 3/2026 đến nay. Sống cùng còn có cháu H. (SN 2022, là con riêng của Tâm), anh trai của Hiệp và người yêu của người này.
Chiều 3/5, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh kẹo ăn. Cho rằng cháu ăn vụng, Tâm đã dùng dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu. Sau đó, Tâm bắt cháu đứng vào góc nhà. Khi thấy cháu đi vệ sinh, Tâm tiếp tục dùng tay đánh vào mặt rồi bảo cháu vào tắm.
Thấy cháu đang nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi mắng rồi tiếp tục có hành vi bạo hành. Dù chứng kiến sự việc, Tâm không can ngăn mà đi ra ngoài. Một lúc sau, khi thấy cháu không còn khóc hay phản ứng, Hiệp mới đi ra. Cháu H. sau đó được đưa tới Bệnh viện E cấp cứu, nhưng đã tử vong.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các nghi phạm. Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm về tội “giết người”, trong vụ bé gái 4 tuổi tử vong ngày 3/5/2026 tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn.
Trao đổi với Báo GD&TĐ, Luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nhận định đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự tàn nhẫn, coi thường pháp luật và gây phẫn nộ trong dư luận xã hội. Theo ông Cường, phần lớn các vụ bạo hành trẻ em thời gian qua đều xảy ra trong phạm vi gia đình hoặc không gian sống khép kín, khiến việc phát hiện gặp rất nhiều khó khăn.
“Trẻ nhỏ hoàn toàn lệ thuộc vào người lớn, không có khả năng tự vệ hay cầu cứu. Đáng lo ngại là có những đối tượng coi việc đánh đập trẻ như một cách dạy dỗ hoặc trút bỏ bức xúc cá nhân. Khi hành vi bạo lực lặp đi lặp lại mà không bị ngăn chặn, hậu quả có thể đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí cướp đi sinh mạng của trẻ”, luật sư Cường nhấn mạnh.
Theo vị chuyên gia pháp lý, bên cạnh việc xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội, cần nhìn nhận rõ trách nhiệm của cộng đồng, chính quyền cơ sở và các tổ chức xã hội trong việc phát hiện sớm dấu hiệu bạo hành. Trong nhiều trường hợp, người xung quanh đã nghe tiếng trẻ khóc, nhận thấy dấu hiệu bất thường nhưng vì tâm lý e ngại va chạm nên vụ việc không được trình báo kịp thời.
“Liên tiếp các vụ án đau lòng trong thời gian ngắn đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em từ sớm, từ cơ sở; đồng thời nâng cao trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội trong việc phát hiện, ngăn chặn bạo hành trẻ em trước khi quá muộn”, Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.
Ngày 8/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Bộ Y tế đề nghị các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong phát hiện, tố giác hành vi xâm hại trẻ. Các địa phương cần kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác; hỗ trợ, can thiệp nhanh đối với trẻ bị xâm hại; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân che giấu hoặc thiếu trách nhiệm trong xử lý vụ việc. Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ trẻ em; rà soát những bất cập trong thực tiễn để có giải pháp khắc phục. Đáng chú ý, các tỉnh, thành phố cần xây dựng chính sách bố trí nhân sự chuyên trách công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, duy trì đường dây nóng hoạt động 24/7 và bảo đảm nguồn lực ngân sách cho công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.