Hứa hẹn học bổng toàn phần, chương trình trao đổi quốc tế hay thậm chí lệnh bắt giữ đều là những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi nhắm đến sinh viên, đặc biệt tại các thành phố.
Sau sự việc nữ sinh trường y nổi tiếng bị lừa 7 tỷ đồng, một đại học ở TPHCM cảnh báo khẩn về thông báo trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu thế giới như Oxford, Manchester, nhóm Ivy League…
Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa hơn 300 triệu đồng sau khi nhận được tin nhắn qua ứng dụng Messenger với nội dung thông báo mã trúng thưởng từ ứng dụng "MoMo Pro" và làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng cao.
Nhiều khách hàng tin theo môi giới đã nộp tiền "chênh" từ vài trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng để được mua suất "ngoại giao" nhà ở xã hội. Đến hạn cam kết nhưng khách hàng không được mua căn hộ, tiền cọc cũng không đòi lại được nên nhiều người đã tập hợp gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.