Tuyển sinh - du học

Bị “tố” từ chối thí sinh có chứng chỉ IELTS, ĐH Kinh tế Quốc dân nói gì?

22/07/2026 16:20

Theo phản ánh của thí sinh, Đại học Kinh tế Quốc dân không tiếp nhận chứng chỉ ngoại ngữ IELTS trên trang đăng ký thông tin xét tuyển của Bộ GD&ĐT khiến thí sinh mất cơ hội.

Gần đây, một số thí sinh phản ánh, mặc dù Bộ GD&ĐT đã có công văn yêu cầu các trường phải lấy điểm IELTS trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT để đảm bảo quyền lợi của thí sinh nhưng Đại học Kinh tế Quốc dân vẫn từ chối. Các phản ánh đều cho rằng, nhà trường đang vi phạm quy chế tuyển sinh.

Trả lời phóng viên Dân trí, TS Lê Anh Đức, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết trong suốt thời gian triển khai tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, nhà trường đã liên tục ban hành các thông báo và hướng dẫn nhằm hỗ trợ thí sinh thực hiện đầy đủ các bước đăng ký xét tuyển kết hợp (XTKH).

Bị “tố” từ chối thí sinh có chứng chỉ IELTS, ĐH Kinh tế Quốc dân nói gì? - 1

TS Lê Anh Đức, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân (Ảnh: M. Hà).

Theo đó, ngày 20/5-25/6, nhà trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp bằng hình thức trực tiếp tại trường và trực tuyến thông qua trang thông tin của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Sau thời điểm này, Đại học Kinh tế Quốc dân hoàn tất việc rà soát hồ sơ. Chỉ những hồ sơ đã được xác nhận hợp lệ thông qua đăng ký xét tuyển trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua nhà trường mới được đưa vào danh sách xét tuyển chính thức theo phương thức xét tuyển kết hợp.

“Mọi thông báo hướng dẫn đều công khai rõ ràng và từ rất sớm. Nhà trường còn dành 1 tuần lễ sau thời gian nộp hồ sơ để phụ huynh, thí sinh cần giải đáp về công tác tuyển sinh. Sau thời điểm ấy thì nhà trường mới khớp dữ liệu tuyển sinh của trường và của Bộ GD&ĐT.

Mọi hồ sơ đăng ký xét tuyển trên cổng Bộ GD&ĐT nhưng chưa qua rà soát của nhà trường đều được xem là chưa hợp lệ”, theo ông Đức.

Bị “tố” từ chối thí sinh có chứng chỉ IELTS, ĐH Kinh tế Quốc dân nói gì? - 2

Tư vấn tuyển sinh tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Ảnh: Mỹ Hà).

Cũng theo ông Đức, với các thí sinh không nộp hồ sơ xét tuyển kết hợp vào Đại học Kinh tế Quốc dân mà vẫn đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT để vào trường thì các em sẽ thuộc diện xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa thuần tuý vào điểm thi tốt nghiệp THPT, không phải xét kết hợp kết quả thi THPT và chứng chỉ.

Sở dĩ nhà trường phải thực hiện rà soát hồ sơ để tránh tình trạng “ảo”. Khi đó, nhà trường không nắm được bao nhiêu hồ sơ nộp chứng chỉ lên Bộ GD&ĐT và trong đó bao nhiêu hồ sơ có nguyện vọng vào Đại học Kinh tế Quốc dân.

"Nhà trường phải thực hiện rà soát hồ sơ để đảm bảo nguyên tắc: Chỉ thí sinh có hồ sơ hợp lệ mới được đưa vào xét tuyển.

Đặc biệt, việc rà soát để thực hiện xét tuyển nằm trong quyền tự chủ - tự chịu trách nhiệm của các trường đại học”, TS Lê Anh Đức khẳng định.

Tại khoản 1 Điều 14 Luật Giáo dục đại học 2025, cơ sở giáo dục đại học được tự chủ thực hiện các quyền hạn sau đây:

Xác định số lượng tuyển sinh, lựa chọn phương thức tuyển sinh, tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo, cấp văn bằng khi đáp ứng điều kiện bảo đảm chất lượng, trừ các ngành đào tạo giáo viên, quốc phòng và an ninh...

Theo
https://dantri.com.vn/giao-duc/bi-to-tu-choi-thi-sinh-co-chung-chi-ielts-dh-kinh-te-quoc-dan-noi-gi-20260722105550780.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc/bi-to-tu-choi-thi-sinh-co-chung-chi-ielts-dh-kinh-te-quoc-dan-noi-gi-20260722105550780.htm
Bài liên quan
23.000 thí sinh nộp IELTS vào Đại học Kinh tế Quốc dân
Khoảng 23.000 thí sinh nộp chứng chỉ IELTS để quy đổi điểm hoặc xét kết hợp vào Đại học Kinh tế Quốc dân, tăng 9 năm liên tiếp.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị “tố” từ chối thí sinh có chứng chỉ IELTS, ĐH Kinh tế Quốc dân nói gì?