'Biển người' chờ cả tiếng để đi metro TPHCM ngày mùng 3 Tết
Theo Duy Anh•31/01/2025 20:13
Ngày 31/1 (tức mùng 3 Tết Ất Tỵ), lượng hành khách đổ về ga metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tăng đột biến, gây ra tình trạng quá tải. Hàng nghìn du khách xếp hàng dài mua vé, kiên nhẫn chờ 45 - 60 phút vẫn chưa thể lên tàu.
Tại khu vực nhà ga Bến Thành, hành khách phải xếp hàng dài để mua vé khiến không gian nhà ga trở nên chật chội.
Trước lượng hành khách đổ về các ga quá đông, nhiều người ngao ngán bỏ ra về.
Lượng khách tập trung về vui chơi quá lớn, trong đó nhiều khách chọn đi tàu Metro số 1 khiến các chuyến tàu từ sáng sớm luôn trong tình trạng quá tải, kẹt cứng.
Hành khách xếp hàng dài chờ mua vé tại nhà sa Suối Tiên vào trưa mùng 2 Tết Ất Tỵ 2025
Không chỉ khách TPHCM, rất đông người dân các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu cũng về TPHCM, chọn đi Metro vào trung tâm TP vui chơi.
Từ trưa mùng 3, các nhà ga đều rồng rắn khách xếp hàng chờ mua vé, xếp hàng chờ lên tàu.
Phần lớn khách phải đợi 30-60 phút mới có thể lên được tàu trong cảnh chen lấn.
Do lượng hành khách tăng cao, các đoàn tàu của tuyến metro số 1 đều “chật kín như nêm”.
Dù công suất tối đa của mỗi đoàn tàu là 930 hành khách (bao gồm 147 chỗ ngồi và 783 chỗ đứng) nhưng vẫn đã lấp đầy, nhiều hành khách phải đứng chen lấn ở gần cửa ra vào.
Chị Tâm (ngụ quận 4) chia sẻ: "Hôm nay được nghỉ tết, tôi tranh thủ đến đây mua vé đi metro cho biết. Tuy nhiên, khách xếp hàng đông quá, không biết đến lúc nào xuống được tàu".
Nhiều bạn trẻ cũng chọn đi tàu metro để du xuân dịp năm mới.
Nhân viên nhà ga phải làm việc hết công suất để không xảy ra tình trạng ùn ứ hành khách trong nhà ga.
Các toa tàu hướng từ Thủ Đức đến đường hoa Nguyễn Huệ và ngược lại đều kẹt cứng hành khách.
Theo ghi nhận của Tiền Phong, phần lớn hành khách đến từ các tỉnh, thành lân cận TPHCM. Họ tranh thủ dịp Tết để trải nghiệm tuyến metro này.
Càng về trưa, lượng khách đổ về ga Bến Thành ngày càng đông.
Lượng hành khách đổ về ga metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tăng đột biến, gây ra tình trạng quá tải.
Khu vực nhà để xe phía ngoài ga Bến Thành luôn trong tình trạng quá tải không còn một chỗ trống.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Con số may mắn hôm nay 23/1/2026 theo năm sinh của bạn là số nào, tham khảo ngay bài viết này để dễ dàng chọn ra con số may mắn theo 12 con giáp chi tiết và chuẩn xác nhất.
Tử vi hàng ngày 23/1/2026 chỉ ra vận may đang tìm đến với con giáp tuổi Sửu, dù là phương diện công việc hay tiền bạc cũng vô cùng vượng sắc, lộc tài cứ chảy về dồn dập.
Trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, ngoài những nhân sự tái cử có 71 người lần đầu tham gia, trong đó nhiều gương mặt là bí thư, chủ tịch các địa phương sau sáp nhập.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khoá XIII tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV.
Trong 11 bộ trưởng tái cử Trung ương khóa XIV có 1 Ủy viên Ban Bí thư, 2 Đại tướng Quân đội - Công an và 2 tư lệnh ngành là nữ. Bộ trưởng tái cử trẻ nhất là ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Tư pháp.
Tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chuyển đổi số giáo dục không chỉ nâng cao chất lượng dạy và học, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách, tạo nền tảng giảm nghèo đa chiều.
Đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhấn mạnh rằng phải xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện, lãnh đạo Quốc hội đổi mới mạnh mẽ, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.
Trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, ngoài những nhân sự tái cử có 71 người lần đầu tham gia, trong đó nhiều gương mặt là bí thư, chủ tịch các địa phương sau sáp nhập.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khoá XIII tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV.
Trong 11 bộ trưởng tái cử Trung ương khóa XIV có 1 Ủy viên Ban Bí thư, 2 Đại tướng Quân đội - Công an và 2 tư lệnh ngành là nữ. Bộ trưởng tái cử trẻ nhất là ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Tư pháp.