“Biển người” ùn ùn đi lễ Phủ Tây Hồ sau giao thừa

10/02/2024, 08:50
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sau thời khắc chuyển giao sang năm Giáp Thìn, hàng nghìn người dân đã đến Phủ Tây Hồ đi lễ đầu năm.

Gần 2h sáng ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán), ngay sau thời khắc đón giao thừa, hàng nghìn người dân Thủ đô đã đổ về Phủ Tây Hồ để thắp hương, kính lễ cầu bình an cho năm mới trong tiết trời giá lạnh. Lượng người quá đông khiến mọi ngả đường vào phủ tắc nghẽn.

Gần 2h sáng ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán), ngay sau thời khắc đón giao thừa, hàng nghìn người dân Thủ đô đã đổ về Phủ Tây Hồ để thắp hương, kính lễ cầu bình an cho năm mới trong tiết trời giá lạnh. Lượng người quá đông khiến mọi ngả đường vào phủ tắc nghẽn.

Phủ Tây Hồ là một trong những chốn linh thiêng trong hệ thống đình, đền, chùa, phủ ở Hà Nội. Phủ Tây Hồ thờ Bà chúa Liễu Hạnh, một nhân vật trong truyền thuyết, và là một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng của người Việt.

Phủ Tây Hồ là một trong những chốn linh thiêng trong hệ thống đình, đền, chùa, phủ ở Hà Nội. Phủ Tây Hồ thờ Bà chúa Liễu Hạnh, một nhân vật trong truyền thuyết, và là một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng của người Việt.

Rạng sáng, lượng người đổ về Phủ Tây Hồ đi lễ đầu năm càng đông, thời tiết tại Hà Nội trong đêm giao thừa không có mưa, trời se se lạnh.

Rạng sáng, lượng người đổ về Phủ Tây Hồ đi lễ đầu năm càng đông, thời tiết tại Hà Nội trong đêm giao thừa không có mưa, trời se se lạnh.

Tại khu vực sắp lễ tấp nập người ra vào.

Tại khu vực sắp lễ tấp nập người ra vào.

Phủ Tây Hồ mở cửa từ 5h sáng hằng ngày và đóng cửa lúc 19h tối. Tuy nhiên, sau giao thừa, dòng người xếp hàng chật kín tại khu vực sân chính của phủ để đặt lễ, vái vọng.

Phủ Tây Hồ mở cửa từ 5h sáng hằng ngày và đóng cửa lúc 19h tối. Tuy nhiên, sau giao thừa, dòng người xếp hàng chật kín tại khu vực sân chính của phủ để đặt lễ, vái vọng.

Người dân lễ phủ Tây Hồ ngay sau thời khắc chuyển giao giữa năm cũ Quý Mão và năm mới Giáp Thìn.

Người dân lễ phủ Tây Hồ ngay sau thời khắc chuyển giao giữa năm cũ Quý Mão và năm mới Giáp Thìn.

Có mặt tại Phủ Tây Hồ sau giao thừa, chị Nguyễn Thị Thanh (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, sau khi cúng giao thừa, chị về Phủ để dâng lễ, cầu cho mọi người trong gia đình năm mới bình an.

Có mặt tại Phủ Tây Hồ sau giao thừa, chị Nguyễn Thị Thanh (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, sau khi cúng giao thừa, chị về Phủ để dâng lễ, cầu cho mọi người trong gia đình năm mới bình an.

Trước cửa gian điện chính của Phủ Tây Hồ, người dân đặt kín lễ vật.

Trước cửa gian điện chính của Phủ Tây Hồ, người dân đặt kín lễ vật.

Hai bên ban thờ ngoài khuôn viên chật cứng người, không còn chỗ đứng.

Hai bên ban thờ ngoài khuôn viên chật cứng người, không còn chỗ đứng.

Một số em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến Phủ Tây Hồ.

Một số em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến Phủ Tây Hồ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Biển người” ùn ùn đi lễ Phủ Tây Hồ sau giao thừa