Với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã luôn vượt khó, xung kích trong xây dựng thế trận “biên phòng toàn dân”, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh biên giới quốc gia.
Tỉnh Long An nằm ở khu vực Tây Nam Bộ với tuyến biên giới đất liền dài gần 135 km, tiếp giáp 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng (Vương quốc Campuchia). Khu vực biên giới của tỉnh gồm 20 xã thuộc 6 huyện, thị xã, với gần 30.000 hộ dân, trên 100.000 nhân khẩu của nhiều dân tộc, tôn giáo khác nhau.
Đây là địa bàn còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tuy được đầu tư song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội; tỉ lệ hộ nghèo khu vực biên giới còn cao so với mặt bằng chung, trình độ dân trí không đồng đều; hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện;.... Những đặc điểm này đã tác động trực tiếp đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An.
Những năm qua, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã luôn chủ động nắm chắc mọi mặt tình hình nội, ngoại biên; quản lý, bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, mốc quốc giới và các công trình trên biên giới; thực hiện tuần tra, mật phục phòng, chống các loại tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép. Bám sát địa bàn, hằng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai, thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; duy trì có nền nếp việc tổ chức tuần tra đơn phương và song phương nhằm bảo vệ an toàn đường biên, mốc quốc giới.
Đặc biệt, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Chỉ tính riêng trong năm 2024 vừa qua, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã chủ trì và phối hợp đấu tranh thành công 10 chuyên án, 12 kế hoạch nghiệp vụ. Qua đó, phát hiện, bắt giữ 53 vụ/66 đối tượng; tang vật, phương tiện thu giữ gồm 32 bánh heroin, 104,15 kg ma túy, 47.680 gói thuốc lá, 4,5 tấn pháo, 29 con trâu, 2 lượng vàng, 3,5 tấn đường cát, 3 khẩu súng, 21 viên đạn, 52 triệu đồng, 23 xe ôtô, 11 xe máy, 1 xuồng composite, với tổng giá trị tang vật bắt giữ ước tính khoảng 35 tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp các lực lượng chức năng 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng (Vương quốc Campuchia) phát hiện, bắt giữ 39 vụ/161 đối tượng, thu giữ hơn 100 kg ma túy, 8 triệu USD, 7 khẩu súng và 54 viên đạn.
Với việc hoàn thành toàn diện công tác biên phòng, kết thúc năm 2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An vinh dự được nhận Huân chương Chiến công hạng Ba vì đã lập chiến công xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Đại tá Đàm Quang Ngoạt, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An và Thượng tá Mai Hồng Thanh, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An) được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống mua bán, vận chuyển trái phép pháo lậu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, "dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", để tăng cường sức mạnh tổng hợp, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đồn biên phòng tích cực tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng kinh tế.
Theo đó, nhiều mô hình, chương trình được triển khai, thực hiện đạt hiệu quả thiết thực; được cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc khu vực biên giới ghi nhận, đánh giá cao. Tiêu biểu là các mô hình như: "Mỗi tuần một địa chỉ"; "Hũ gạo tình thương"; "Cháo nghĩa tình"; "Hỗ trợ, đỡ đầu người cao tuổi"; "Nâng bước em tới trường"; "Con nuôi đồn Biên phòng":... Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố hệ thống chính trị khu vực biên giới của địa phương.
Theo thống kê, trong giai đoạn 2019-2024, những người lính "mang quân hàm xanh" ở Long An đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể,… vận động các nguồn lực xây tặng 255 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ dân trên biên giới có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trị giá gần 15 tỷ đồng (trong đó, Bộ đội Biên phòng vận động xây tặng 58 căn, 16 căn nhà tình nghĩa trị giá hơn 1 tỷ đồng, 12 căn nhà đồng đội trị giá 720 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn biên giới trong dịp lễ, Tết, trị giá gần 5 tỷ đồng). Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cũng phối hợp tổ chức 2.150 buổi tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thu hút trên 54.600 lượt người tham dự.
Chị Huỳnh Thị Hường ở xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An chia sẻ: "Thông qua các hoạt động do cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tổ chức, bà con đã hiểu rõ hơn chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó tự giác tham gia vào công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia".