Chiều 19/4, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh dự lễ bế mạc “Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII năm 2026”.

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi từ ngày 17-19/4, Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Với 135 đội thi, gần 600 học sinh, sinh viên cùng sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp, Ngày hội không chỉ là một sự kiện chuyên môn mà đã trở thành không gian hội tụ trí tuệ trẻ quốc gia; nền tảng kết nối tri thức – công nghệ – thị trường; vườn ươm khát vọng đổi mới sáng tạo của thế hệ tương lai.
Ông Hoàng Đức Minh - Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” theo Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên không chỉ là hoạt động thường niên, mà còn là sự kiện có ý nghĩa mở đầu cho giai đoạn triển khai mới của công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong toàn ngành Giáo dục.
Ngày hội được tổ chức theo định hướng “làm thật - thi thật”, coi trọng sản phẩm, kết quả thử nghiệm, tính ứng dụng, phản hồi của người dùng và tính nhất quán giữa hồ sơ, minh chứng với phần trình bày của dự án; qua đó nâng cao chất lượng thực chất của cuộc thi và các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp.

Trong khuôn khổ Ngày hội, Ban tổ chức đã tăng cường các hoạt động mang tính kết nối thực chất giữa đội dự thi với doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp; góp phần tạo thêm cơ hội để các dự án tiếp tục được hoàn thiện, thử nghiệm, hợp tác và phát triển sau cuộc thi.
Ngày hội khẳng định vai trò lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên; thúc đẩy kết nối giữa nhà trường, người học, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ; đồng thời tạo thêm động lực để triển khai Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” theo hướng thực chất, có đo lường, có minh chứng và có đầu ra rõ hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giáo dục không chỉ đào tạo con người “biết” mà phải đào tạo con người: dám nghĩ – dám làm – dám đổi mới – dám chịu trách nhiệm; có năng lực tạo ra giá trị mới cho xã hội.
Kết quả cuộc thi có nhiều dự án với sản phẩm cụ thể; có mô hình kinh doanh rõ ràng; có khả năng phát triển và lan tỏa xã hội. Nhiều nhóm đã thể hiện tinh thần “dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm”, chủ động tiếp thu góp ý, hoàn thiện dự án qua từng vòng, qua đó lan tỏa tinh thần khởi nghiệp tích cực trong học sinh, sinh viên. Đây là tín hiệu rất tích cực cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp học đường đang đi đúng hướng.



Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh, giải thưởng của Cuộc thi là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của các em và sự đồng hành của thầy cô. Nhưng quan trọng hơn, Ngày hội kết thúc không phải là điểm dừng của dự án mà các em cần phải tiếp tục kiên trì hoàn thiện sản phẩm, mạnh dạn thử nghiệm trong môi trường phù hợp, chủ động kết nối và chứng minh hiệu quả bằng kết quả cụ thể.
"Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan để hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, tăng cường kết nối hệ sinh thái và thúc đẩy các dự án tiềm năng phát triển sau cuộc thi. Tôi mong các em sẽ tiếp tục kiên trì với con đường đã chọn, không ngại thất bại, luôn học hỏi và hoàn thiện" - Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh bày tỏ.

Để triển khai hiệu quả Chương trình giai đoạn 2026-2035, các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần tiếp tục kiện toàn đầu mối và bố trí nguồn lực phù hợp; tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cố vấn theo hướng thực chất; tăng cường kết nối với doanh nghiệp, chuyên gia và địa phương để có bài toán thực tiễn; thống nhất cách ghi nhận, báo cáo kết quả theo chỉ tiêu tối thiểu và chống hình thức, coi trọng minh chứng.
Tại buổi lễ, Bộ GD&ĐT chính thức phát động Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ IX. Đề nghị các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức vòng thi cấp cơ sở/cấp địa phương, tăng cường ươm tạo, cố vấn ngay từ sớm; lựa chọn, giới thiệu các dự án có sản phẩm, có thử nghiệm, có khả năng hợp tác và tác động xã hội rõ ràng.

Các dự án đoạt giải Nhất thuộc khối học sinh phổ thông gồm: FIRESENSE AI – Cảnh báo cháy thông minh bằng công nghệ nhận diện mùi (Sở GD&ĐT Phú Thọ); FRESH TASTE - Gia vị lên men tự nhiên (Sở GD&ĐT Hà Nội); ANTKIDS – Bộ thí nghiệm màu ma thuật (Sở GD&ĐT Nghệ An); Dòng sản phẩm GREENHEAL keo dán y tế từ trà xanh Thái Nguyên (Sở GD&ĐT Thái Nguyên); Hệ thống cảnh báo và cứu hộ đuối nước - Nemo (Sở GD&ĐT Hà Nội).
Các dự án giành giải Nhất thuộc khối Giáo dục nghề nghiệp gồm: RoTech – Máy lọc nước vùng lũ (Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc); Giấy khóm – Pineapple Paper (Trường Trung cấp An Giang 1); Mô hình Heatpum sưởi nền và nước nóng sinh hoạt (Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh); Trà lúa non – SVC (Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng); Jeans Xanh - Phụ kiện thời trang tái sinh (Trường Trung cấp KT-KT Bắc Nghệ An).
Các dự án giành giải Nhất thuộc khối Đại học gồm: VietMedX³ - Giải pháp ứng dụng AI tự động phân tích và tạo báo cáo cho ảnh PET/CT (Đại học Bách khoa Hà Nội); Hệ thống nhà kính thông minh ứng dụng trong nghiên cứu nông nghiệp xanh (Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội); ZENTAB – Trình quản lý đa tài khoản (Đại học Phenika); Hệ thống hỗ trợ theo dõi và đánh giá quá trình PHCN sau đột quỵ (Đại học Bách khoa Hà Nội); ECOBACK - Giải pháp thu gom và tái sử dụng bao bì tuần hoàn cho thương mại điện tử Việt Nam (Trường Đại học Mở TPHCM).