Chiều 26/2/2026, Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội chính thức ra mắt tại trụ sở UBND TP. Hà Nội, mở ra mô hình "nhà nước định hướng - doanh nghiệp vận hành" cho đổi mới sáng tạo Thủ đô.
Trong kỷ nguyên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khát vọng của tuổi trẻ không chỉ là ước mơ cá nhân mà còn gắn chặt với trách nhiệm cống hiến cho đất nước.
Trong không khí rộn ràng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi đất trời bước vào một chu kỳ mới, cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam cũng đang chuyển mình mạnh mẽ với khát vọng bứt phá trong kỷ nguyên số.
"Có thể nói kinh tế số không phải tương lai xa, Hà Nội đang quyết tâm biến nó thành hiện thực từ hôm nay", ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nêu rõ.
Ngày 6/2, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Lễ trao Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025.
Theo các chuyên gia, nhà khoa học, hiện thực hóa liên kết “3 nhà” cần tăng quyền tự chủ đại học, phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo liên ngành và cơ chế đầu tư chung cho nghiên cứu ứng dụng.
Mô hình hợp tác “3 nhà” (Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp) được xem là cấu trúc then chốt để đưa Nghị quyết 57 từ chính sách vào thực tiễn, thông qua sự đồng thiết kế, đồng triển khai và chia sẻ giá trị.