ĐH Đà Nẵng phát triển các CLB NCKH, khởi nghiệp; tổ chức nhiều cuộc thi đổi mới sáng tạo, tạo môi trường ươm mầm ý tưởng, sản phẩm, dự án của SV.

Thời gian qua, Đại học Đà Nẵng đã phát triển mạng lưới các câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp. Cùng với đó, nhiều cuộc thi về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được tổ chức tại Đại học Đà Nẵng tạo môi trường năng động, truyền cảm hứng, ươm mầm các ý tưởng, sản phẩm, dự án khởi nghiệp trong sinh viên. Điểm nhấn là mỗi sản phẩm, dự án được hình thành bắt nguồn từ nhu cầu thực tiễn, hướng đích phục vụ cộng đồng như giá trị cốt lõi của Đại học Đà Nẵng “Chất lượng - Sáng tạo - Nhân văn - Phụng sự xã hội”.
SignSound- Kính thực tế ảohỗ trợ giao tiếp dànhcho người khiếm thính
Nhóm sinh viên Đại học Đà Nẵng gồm: Võ Nguyễn Đại Hiếu, Trần Minh Chiến, Nguyễn Phương (Khoa Công nghệ số, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng); Lê Minh Hoàng (Khoa Công nghệ số, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn); Nguyễn Thành Trung (Trường Đại học Kinh tế) đã thực hiện “Dự án SignSound” với sản phẩm “Kính thực tế ảo tăng cường hỗ trợ giao tiếp cho người khiếm thính”.
Theo sinh viên Võ Nguyễn Đại Hiếu, Trưởng Nhóm dự án, nhóm đã nghiên cứu, chế tạo nên sản phẩm Kính trợ giúp người khiếm thính giao tiếp thuận tiện, tự nhiên hơn, tiết kiệm chi phí so với việc dùng máy trợ thính hiện có trên thị trường và không phụ thuộc việc thao tác các phần mềm trên điện thoại.
Nhờ ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR), kết hợp khả năng nhận dạng giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích ngữ nghĩa và biểu đạt thông tin bằng Avatar 3D, Spatial AR thành một quy trình thống nhất, sản phẩm Kính hoàn thiện có micro và camera thu nhận lời nói, âm thanh và cử chỉ của người đối diện; sau đó hiển thị dưới dạng phụ đề hoặc Avatar 3D mô phỏng thủ ngữ.

Qua thử nghiệm thực tế tại Trung tâm Giáo dục và Hỗ trợ người điếc miền Trung, nhóm nhận được những đánh giá, phản hồi tích cực, qua đó tiếp tục hoàn thiện, nâng cao tiện ích và trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu cho người sử dụng.
Với tính nhân văn và sáng tạo trong ứng dụng công nghệ, Dự án đã xuất sắc đoạt 2 giải Nhất tại “Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng” (SURF - 2026) và “Cuộc thi Nhà kiến tạo trẻ” (CYE Junior - 2026) lần đầu tiên được Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân Trẻ Thế giới tại Việt Nam (JCI Vietnam) tổ chức trên quy mô toàn quốc nhằm phát hiện, ươm tạo các sản phẩm, dự án khởi nghiệp của sinh viên, đem lại giá trị phục vụ cộng đồng.
DanangBooth -Hộ chiếu kết nối photobooth và nền tảng chia sẻ hành trình số
Mới đây, tại Chung kết “Cuộc thi Startup Runway - 2026” uy tín do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng khởi xướng, tổ chức tầm vóc khu vực và quốc gia, các sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng: Đoàn Hoàng Thiên Phú, Huỳnh Phước Phú, Văn Ngọc Như Ý đã đạt giải Nhất với Mô hình khởi nghiệp “DanangBooth”. Trước đó, Dự án này cũng giành giải Nhất “Cuộc thi Khởi nghiệp trong sinh viên BK Shark - 2026” do Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng tổ chức.

Theo sinh viên Đoàn Hoàng Thiên Phú, Trưởng Nhóm dự án, DanangBooth ứng dụng công nghệ số kết nối “Hộ chiếu trải nghiệm” với các trạm chụp ảnh in lấy liền (Photobooth), du khách có thể dán ảnh, đóng dấu lưu giữ kỷ niệm thực địa, qua đó tăng trải nghiệm hứng thú cho khách du lịch.
Bên cạnh đó, nền tảng DanangBooth còn gợi ý các lộ trình khám phá ẩm thực, văn hóa, giải trí tại địa phương để du khách lựa chọn trải nghiệm, đăng tải hình ảnh chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Phương thức này vừa đáp ứng nhu cầu, thị hiếu “bắt trend” của du khách, vừa góp phần quảng bá du lịch trong cộng đồng.
Dự án hiện được triển khai thực tế, “phủ sóng” các điểm đến thu hút du khách “check in” tại thành phố Đà Nẵng như: Cầu Rồng, Cầu Tình yêu, Chợ đêm Sơn Trà, bãi biển Mỹ Khê, Chùa Linh Ứng, Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Di tích Hải Vân Quan…
Theo một số doanh nghiệp lữ hành, việc ứng dụng Mô hình DanangBooth không những làm phong phú thêm dịch vụ trải nghiệm cho du khách mà còn cung cấp dữ liệu số để đánh giá nhu cầu, xu hướng trên thị trường du lịch, từ đó các đơn vị dịch vụ du lịch đáp ứng, phục vụ du khách tốt hơn. Đây hứa hẹn là phương thức lưu giữ ký ức du lịch mang dấu ấn công nghệ mà giới trẻ lựa chọn trong bối cảnh du lịch cùng với kinh tế số.
Ecostriker - Robot diệt cỏ bằng tia laser
Cũng xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cần giảm thiểu tác hại do sử dụng các loại thuốc hóa học diệt cỏ, nhóm sinh viên Khoa Cơ khí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng: Huỳnh Gia Huy, Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Ngọc Anh và Phan Đức Việt đã sáng chế Robot Ecostriker diệt cỏ bằng tia laser. Loại Robot này phù hợp ứng dụng với quy mô hợp tác xã, trang trại, vùng sản xuất tập trung, đáp ứng yêu cầu diệt cỏ trên diện tích lớn.
Robot Ecostriker được tích hợp công nghệ AI nhận diện hình ảnh, phân biệt giữa cỏ dại và cây trồng, xác định vị trí cỏ dại để triệt tiêu bằng tia laser. Kết quả thử nghiệm tại một số vườn rau trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã cho thấy hiệu quả tích cực, tiết kiệm thời gian và chi phí so với với diệt cỏ thủ công hay bằng các hóa chất gây tác động đến sức khỏe người sử dụng và môi trường.

Theo TS Bùi Văn Hùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, đồng thời là giảng viên hướng dẫn khoa học đồng hành cùng Nhóm, điểm mới của Robot Ecostriker là phương cách kết hợp ứng dụng AI và tia laser trong một thiết bị tự động hóa nhằm giải quyết một bài toán cụ thể trong sản xuất nông nghiệp sạch, đạt hiệu suất nhận diện, diệt cỏ khoảng 83,3%. Hiện Robot tiếp tục được cải tiến, thiết kế mở rộng dữ liệu AI, nâng cao độ chính xác trong nhận diện các loại cỏ dại trong môi trường thực tiễn đa dạng.
Những sản phẩm, mô hình khởi nghiệp công nghệ điển hình nêu trên không những thể hiện tiềm năng và sức sáng tạo của sinh viên Đại học Đà Nẵng mà còn cho thấy khi nhà trường đồng hành, kiến tạo môi trường học thuật, thúc đẩy khởi nghiệp từ giảng đường sẽ tạo nên những “vườn ươm” hiện thực hóa khát vọng đem tri thức, công nghệ, tạo nên giá trị để phục vụ cộng đồng.
Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng, trường đại học cần thực sự là nơi ươm mầm các tài năng, nơi sản sinh ra nhiều ý tưởng sáng tạo để góp phần tạo đột phá trong khoa học, công nghệ, đưa đất nước tiến lên, sánh kịp với các nước phát triển trên thế giới. Chính vì vậy, Đại học Đà Nẵng luôn chú trọng đầu tư, chăm lo cho sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học; xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh; khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo để mỗi sinh viên được phát huy năng lực của chính mình.