Thời sự

Bộ Y tế yêu cầu xác minh, xử lý nghiêm vụ thai nhi tử vong tại Bệnh viện Thu Cúc

PV 10/04/2024 07:09

(GDTĐ) - Liên quan tới vụ thai nhi tử vong, Bộ Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Thu Cúc xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện sai phạm.

Theo đó, ngày 9/4, Bộ Y tế nhận được thông tin phản ánh về trường hợp tử vong thai nhi của sản phụ khi đến sinh con tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc.

Bộ Y tế đã có công văn khẩn đề nghị Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc kiểm tra, xác minh ngay sự việc nêu trên và báo cáo nhanh về Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em, Bộ Y tế.

benh-vien-thu-cuc.jpg
Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc (ảnh, nguồn: Internet)

Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện khẩn trương họp hội đồng chuyên môn để đánh giá quá trình tiếp đón, chăm sóc, xử trí đối với trường hợp sản phụ nêu trên. Đồng thời, thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng; gặp gỡ chia sẻ, động viên tới gia đình sản phụ.

Bộ Y tế cũng yêu cầu xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành; và báo cáo kết quả giải quyết vụ việc về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em) trước ngày 30/4.

Trước đó, Ngày 9/4, trao đổi với báo chí, bà N.T.H (trú tại Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội) cho biết ngày 27/3, con gái bà là T.ND (19 tuổi) mang thai 39 tuần 2 ngày vào Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) khám thai. Bất ngờ, bác sĩ thông báo với sản phụ thai nhi đã mất tim thai.

Trước đó, sản phụ D. và chồng vào bệnh viện này đăng ký gói sinh. Thời điểm 38 tuần 4 ngày, sản phụ khám thai, được bác sĩ thông báo ối cạn và dây rốn quấn cổ thai nhi hai vòng. Lúc này, chị D. lo lắng xin bác sĩ mổ lấy thai. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo về nhà theo dõi thêm. Bác sĩ hẹn sản phụ này khám lại sau 3 ngày hoặc khi có bất thường. Bốn ngày sau, chị D. vào khám lại, kết quả siêu âm thai nhi đã tử vong.

"Ngay sau đó, gia đình đã yêu cầu bệnh viện làm rõ trách nhiệm. Phía bệnh viện động viên gia đình về chôn cất thai nhi trước và trả lời gia đình thỏa đáng. Gần 2 tuần trôi qua, bệnh viện cho rằng gia đình sản phụ sai và không có trách nhiệm", bà H. phản ánh.

Khi bệnh viện trả lời như vậy, gia đình bà H. đã liên tục yêu cầu bệnh viện làm rõ trách nhiệm. Vợ chồng chị D. cũng đã làm đơn gửi Sở Y tế Hà Nội.

Chiều 9/4, theo nội dung đăng tải trên website của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc, vụ việc "thai nhi tử vong tại bệnh viện" là thông tin chưa được kiểm chứng, chưa chính thức từ phía bệnh viện, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện.

“Đến thời điểm này chúng tôi khẳng định không có trường hợp thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc như một số cơ quan báo chí đưa tin vào sáng 09/04/2024. Bệnh viện đang tiến hành xác minh thông tin và sẽ sớm đưa ra thông cáo báo chí chính thức về vụ việc", nội dung thông báo nêu.

Tuy nhiên, gia đình bà H. cho rằng bệnh viện trả lời như trên là không đúng. Gia đình có đủ bằng chứng, hồ sơ khám thai của sản phụ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Y tế yêu cầu xác minh, xử lý nghiêm vụ thai nhi tử vong tại Bệnh viện Thu Cúc