Bốn anh em cùng chọn một khoa, thuộc cùng một trường ĐH sau khi tìm hiểu chương trình, môi trường học tập và cơ hội nghề nghiệp.

Bốn anh em họ Nguyễn Hoài Hải My, Phùng Hứa Ngọc Hùng, Trần Văn Hùng và Nguyễn Thị Ngọc Ánh cùng đặt nguyện vọng 1 vào Khoa Truyền thông, Trường ĐH Đại Nam sau quá trình tìm hiểu về chương trình đào tạo, môi trường học tập và cơ hội nghề nghiệp.
Đặc biệt, với Hải My, hành trình tìm hiểu bắt đầu từ một gợi ý trên ChatGPT, trước khi được nữ sinh kiểm chứng bằng trải nghiệm thực tế tại trường.
Quá trình tìm kiếm môi trường phù hợp với ngành Truyền thông, Hải My sử dụng ChatGPT để tham khảo thông tin về các trường ĐH. Trường ĐH Đại Nam xuất hiện trong những gợi ý; từ đó, nữ sinh tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn trước khi đưa ra lựa chọn.
Trong ngày nhập học, bốn anh em được trực tiếp tham quan khuôn viên và Khoa Truyền thông. Hệ thống studio, thiết bị phục vụ sản xuất nội dung cùng hình ảnh sinh viên tham gia dẫn chương trình giúp các tân sinh viên hình dung cụ thể hơn về môi trường học tập.
“Các anh chị đang đi học nhưng đã dẫn chương trình rất chuyên nghiệp, lại khá hướng ngoại và năng động. Nhìn các anh chị hoạt động như vậy, em có cảm giác rất vui và chỉ muốn đi học ngay ngày mai”, Hải My chia sẻ.
Nữ sinh cho biết được giới thiệu về các hoạt động có thể tham gia như làm MC, quay chụp sự kiện, làm phim ngắn; sau này có cơ hội thực tập tại các cơ quan báo chí, doanh nghiệp truyền thông. Trải nghiệm sớm, sinh viên sẽ dễ biết mình thích gì và phù hợp với công việc nào hơn.

NCS, ThS Ngô Thị Hồng Hạnh, Phó Trưởng khoa Truyền thông cho rằng, việc người học sử dụng AI để tìm kiếm thông tin đang trở thành một xu hướng mới, song công nghệ chỉ nên được xem là kênh tham khảo.
Quyết định lựa chọn môi trường ĐH cần được hình thành từ quá trình đối chiếu thông tin, đặt câu hỏi và trải nghiệm thực tế.
Bà Hạnh chia sẻ thêm, kết nối với doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo quốc tế là một trong những hướng được Khoa Truyền thông chú trọng nhằm cập nhật chương trình theo sự thay đổi nhanh của ngành.
Trong chuyến làm việc tại ĐH Truyền thông Chiết Giang ở Hàng Châu, Trung Quốc, đoàn công tác của Khoa đã khảo sát hệ thống trường quay thông minh tích hợp công nghệ thực tế ảo, phòng thí nghiệm truyền thông và các không gian thực hành của đối tác. Những mô hình này được xem là nguồn tham khảo để khoa tiếp tục phát triển chương trình, cơ sở vật chất và phương thức đào tạo.
Khoa cũng đang hướng tới đào tạo theo định hướng OBE, trong đó kết quả đào tạo được nhìn nhận qua năng lực thực hiện công việc của sinh viên. Bên cạnh kết nối doanh nghiệp, hợp tác quốc tế được kỳ vọng mở rộng không gian học tập, giúp sinh viên tiếp cận công nghệ, phương pháp đào tạo và môi trường truyền thông đa văn hóa.
Một trong những kế hoạch đang được xúc tiến là đưa khoảng 30 sinh viên có thành tích tốt của Khoa Truyền thông sang ĐH Truyền thông Chiết Giang học tập các học phần chuyên ngành vào tháng 3/2027.
Đây là một bước đi trong định hướng tăng cường trải nghiệm quốc tế, giúp sinh viên có thêm cơ hội học tập trong môi trường truyền thông hiện đại và mở rộng góc nhìn nghề nghiệp.
Hiện Khoa Truyền thông Trường ĐH Đại Nam đào tạo hơn 1.500 sinh viên. Ngành Quan hệ công chúng đã hoàn thành kiểm định chất lượng năm 2023, trong khi ngành Truyền thông đa phương tiện dự kiến hoàn thành kiểm định vào năm 2026.