BTC Miss Mexico 2021 "che giấu" thí sinh tham dự chung kết mắc COVID-19

Tùng Bách (T/H) | 09/07/2021, 10:32
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Mới đây, đêm chung kết cuộc thi Miss Mexico 2021 đã diễn ra. Tuy nhiên, 15 trong số 32 thí sinh tham dự đêm chung kết Hoa hậu Mexico 2021 tại thành phố Chihuahua đã nhận kết quả mắc COVID-19.

Cuộc thi nhằm tìm ra “nữ hoàng sắc đẹp” mới đại diện cho quốc gia tham dự các cuộc thi Miss World và Miss Grand International.

Đêm chung kết Miss Mexico 2021 đã kết thúc với sự lên ngôi của người đẹp Karolina Vidales. Cô sẽ trở thành đại diện của Mexico tại cuộc thi Miss World 2021 vào cuối năm nay tại Puerto Rico.

BTC cũng trao danh hiệu Miss Grand Mexico 2021 cho người đẹp Mariana Macías Ornelas để đại diện cho quốc gia tại cuộc thi Miss Grand International 2021 tại Thái Lan vào cuối năm nay.

hoahaumexicocovid195-eczb-7290.jpg
Thí sinh tham dự đêm chung kết Miss Mexico

Tuy nhiên, theo tờ The Guardian, có 15 trong số 32 thí sinh tham dự đêm chung kết nhận kết quả mắc COVID-19.

Cũng theo tờ này, BTC đã phớt lờ tình trạng cấp bách này và vẫn cho tiếp tục tổ chức cuộc thi. Họ yêu cầu các thí sinh tham gia giữ im lặng về việc bùng phát dịch bệnh.

Theo Guardian, chính quyền bang Chihuahua - nơi diễn ra cuộc thi - công bố danh sách những bệnh nhân mới nhiễm nCoV. Trong đó có nhiều thành viên cuộc thi Miss Mexico 2021.

Một nguồn tin cho biết: "Dù nhiều thí sinh đã xuất hiện các triệu chứng như ho, đau nhức cơ thể hay sốt cao, ban tổ chức yêu cầu họ không được phàn nàn".

miss-mexico-covid-19-6958-1625742992.jpg
Các thí sinh Miss Mexico trong chung kết hôm 1/7. Ảnh: Reuters.

Được biết bên cạnh việc che đậy thông tin về dịch bệnh, BTC đã gấp rút đẩy nhanh tiến độ của cuộc thi để tổ chức đêm chung kết sớm hơn dự định.

Ngay sau khi tham gia một hoạt động ngoại khóa tại một ngôi trường nghèo ở khu vực núi Copper tại bang Chihuahua, các thí sinh đã bắt đầu có biểu hiện sốt và đau đầu.

Theo nguồn tin từ Sở Y tế bang Chihuahua, nhiều khả năng nguồn lây nhiễm là từ một nhân viên trong ê-kíp của BTC. Vì trước đó tất cả 32 thí sinh đều đã thực hiện xét nghiệm và có kết quả âm tính.

Miss Mexico lần đầu tổ chức năm 2016, chọn thí sinh tranh tài tại các cuộc thi như Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế hay Hoa hậu Siêu quốc gia. Năm 2017, người đẹp Andrea Meza đăng quang và giành ngôi Á hậu 2 tại Miss World cùng năm. Hồi tháng 5, cô tiếp tục đăng quang Miss Universe tổ chức tại Mỹ.

Sự việc vỡ lở khiến khán giả choáng váng và bày tỏ sự phẫn nộ vì BTC cuộc thi Miss Mexico 2021 đã không trung thực và coi thường sức khỏe của các thí sinh tham gia cuộc thi.

Bài liên quan
Ngắm "máy bay" tin đồn của Quang Hải: "Đẹp không lối thoát"
Chu Thanh Huyền người tình tin đồn nhiều hơn Quang Hải 3 tuổi được cộng đồng mạng đánh giá là "đẹp không lối thoát"...

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
BTC Miss Mexico 2021 "che giấu" thí sinh tham dự chung kết mắc COVID-19