Bức ảnh chụp TS Lê Bá Khánh Trình cùng TS Cấn Trần Thành Trung, TS Phạm Tuấn Huy năm 2013 bỗng được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội.
Những ngày gần đây, bức ảnh hội tụ hai thế hệ "vàng" của Toán học Việt Nam - những người đã giành Huy chương Vàng tại Olympic Toán học quốc tế - thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, với hàng chục nghìn lượt yêu thích. Nhiều người cũng tò mò về thời điểm ghi lại khoảnh khắc của thầy Trình và 2 học trò "cưng".
Kỷ niệm khó quên sau khi giành 2 Huy chương Vàng
Năm 1979, khi mới 17 tuổi và đang là học sinh lớp chuyên Toán, Trường Quốc học Huế, Lê Bá Khánh Trình giành giải Nhất tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế ở London (Vương quốc Anh) với số điểm tuyệt đối 40/40. Năm đó, ông cũng là thí sinh duy nhất giành giải Đặc biệt nhờ có lời giải độc đáo.
Sau khi tốt nghiệp khoa Toán, Trường Đại học Quốc gia Moskva (Nga), ông trở về Việt Nam giảng dạy tại Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM).
Olympic Toán học quốc tế tiếp tục gắn với sự nghiệp của ông khi trở thành người dìu dắt nhiều thế hệ học trò Việt Nam tham gia đấu trường này và đạt nhiều thành tích đáng nể.
Tại Trường Phổ thông Năng khiếu, ông là tổ trưởng Tổ Toán đầu tiên của trường và đảm nhận cương vị này trong 32 năm, từ năm 1993 đến năm 2025.
TS Lê Bá Khánh Trình đã dẫn dắt đội tuyển Toán của trường giành 171 giải học sinh giỏi quốc gia, 19 huy chương Olympic quốc tế, gồm 5 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 2 bằng khen danh dự.
Bên cạnh đó, ông còn tham gia ôn luyện cho nhiều đội tuyển của các tỉnh, thành khác cũng như trực tiếp dẫn dắt đội tuyển Toán Việt Nam tại các đấu trường quốc tế.
Trong số học sinh do thầy Trình dẫn dắt, có 5 học sinh đoạt Huy chương Vàng quốc tế. Riêng kỳ thi năm 2013 là một trong những năm đạt thành tích nổi bật khi có hai học trò cùng giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế là Cấn Trần Thành Trung và Phạm Tuấn Huy.
Bức ảnh ba thầy trò được chụp vào thời điểm này, khi cả Thành Trung và Tuấn Huy mang huy chương về cho trường.

Bức ảnh chụp TS Lê Bá Khánh Trình (giữa) và TS Cấn Trần Thành Trung (bìa trái) và TS Phạm Tuấn Huy (bìa phải) được nhiều thế hệ Trường Phổ thông Năng khiếu chia sẻ (Ảnh: T.N.D).
Nối gót người thầy "huyền thoại"
Sau bức ảnh, năm 2014, Phạm Tuấn Huy tiếp tục lần thứ hai tham dự Olympic Toán học quốc tế và lập cú đúp khi giành thêm một Huy chương Vàng nữa.
Như vậy, riêng Phạm Tuấn Huy đã có hai Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế, bên cạnh một Huy chương Vàng của Cấn Trần Thành Trung và một Huy chương Vàng của người thầy Lê Bá Khánh Trình.
Sau khi hoàn thành chương trình THPT, Phạm Tuấn Huy nhận học bổng, theo học và lấy bằng cử nhân Toán học, thạc sĩ Thống kê tại Đại học Stanford (Mỹ), sau đó học thạc sĩ nghiên cứu cao cấp về toán tại Đại học Cambridge. Tại hai trường đại học danh tiếng này, Tuấn Huy đều đạt thành tích xuất sắc và giành nhiều giải thưởng.
Anh cũng hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Đại học Stanford và nhận học bổng sau tiến sĩ của Viện Toán học Clay (CMI), dành cho những người có khả năng trở thành những nhà toán học hàng đầu.
Viện Toán học Clay đánh giá: “Huy là nhà nghiên cứu rất sáng tạo và sung sức, người đã có những đóng góp cơ bản cho tổ hợp, xác suất, lý thuyết số và khoa học máy tính lý thuyết”.
Hiện Tuấn Huy là nghiên cứu viên của Viện Toán học Clay. Hơn 30 cựu nghiên cứu viên của Viện đến nay đều là những nhà toán học xuất sắc trên thế giới, trong đó 9 người từng giành giải thưởng Fields - được coi là giải Nobel trong Toán học, trong đó có thần đồng Terence Tao.
Còn Cấn Trần Thành Trung cũng sở hữu thành tích không kém. Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, nhận học bổng toàn phần tại Đại học Duke, Mỹ - trường nằm trong top 7 bảng xếp hạng đại học tốt nhất nước Mỹ (theo US News 2024).
Năm 2018, Trung tốt nghiệp thủ khoa ngành Toán tại Đại học Duke.
Trước khi trở về nước, anh vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Toán học tại Viện Công nghệ California (Mỹ). Theo Bảng xếp hạng THE 2024, Viện Công nghệ California xếp thứ 7 trong số các trường đại học tốt nhất thế giới.
Năm 2024, anh trúng tuyển Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành (VNU350) của Đại học Quốc gia TPHCM. Hiện anh giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM).