Sinh viên Trường Đại học Kinh Bắc đứng trước nguy cơ gián đoạn học tập, ảnh hưởng tiến độ tốt nghiệp sau thông báo dừng đào tạo đột ngột từ hiệu trưởng.
Một nữ giáo viên tại Đồng Nai đã livestream (phát trực tiếp) giờ làm bài thi của học sinh cho gần 4.000 người xem, khiến dư luận bức xúc vì xâm phạm quy chế thi và quyền riêng tư của học sinh.
Nhiều bạn đọc cho rằng sự việc xảy ra tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, tỉnh Quảng Trị kéo dài gây ảnh hưởng lớn cho học sinh, tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục.
Theo lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, ngoài lần 1 chi trả cho sinh viên 940.000 đồng, nhà trường sẽ chi trả lần 2 và trao giấy chứng nhận cho sinh viên vào tháng 12.
Mạng xã hội lan truyền thông tin một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội chi trả tiền tập luyện A80 chỉ hơn 900.000 đồng, trong khi các trường khác chi trả từ 1,6-2,2 triệu đồng/sinh viên.
Trên một số diễn đàn mạng xã hội mới đây đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh cô gái bị khách sạn “bùng phòng” dù đã thanh toán toàn bộ số tiền 3 ngày vì lý do… khách tới muộn.
Liên tiếp nhiều biện pháp để làm rõ vụ việc học sinh báo mất điện thoại trong lớp như yêu cầu học sinh viết “người nghi ngờ”, mời làm việc, viết tường trình… khiến phụ huynh bức xúc vì cho rằng đã ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh.
Theo tường trình, vì nóng giận nên cô giáo Nh. đã tát vào má bé N.L. vì bé không muốn ăn cơm. Sau khi tát bé N.L. cô Nh. lấy đá chườm cho má bé bớt đỏ nhưng sau đó quên trao đổi sự việc với phụ huynh.
Con bị cô giáo tát trong giờ ăn từ đầu tháng 8 nhưng đến nay vẫn không thấy trường phản hồi về phương án kỷ luật giáo viên vi phạm, chị T. bức xúc đăng thông tin lên mạng xã hội.