Đại học Kinh Bắc dừng đào tạo, giảng viên bức xúc, sinh viên lo lắng
•30/01/2026 18:52
Sinh viên Trường Đại học Kinh Bắc đứng trước nguy cơ gián đoạn học tập, ảnh hưởng tiến độ tốt nghiệp sau thông báo dừng đào tạo đột ngột từ hiệu trưởng.
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc ra thông báo dừng chương trình đào tạo, khiến sinh viên, giảng viên lo lắng. Ảnh: Vân Anh
Dừng hoạt động đào tạo, giảng viên, sinh viên lo lắng
Báo Lao Động vừa đăng tải bài viết phản ánh việc ông Nguyễn Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc ban hành Thông báo số 46/TB-ĐHKB ngày 14/1/2026 về việc tạm dừng các hoạt động đào tạo của nhà trường, khiến nhiều giảng viên, sinh viên lo lắng vì ảnh hưởng đến kế hoạch giảng dạy, học tập.
Trước thực tế đó, đa số giảng viên và sinh viên bày tỏ mong muốn được tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với ông Nguyễn Văn Hòa, người ký Thông báo số 46 với chức danh Hiệu trưởng, nhằm làm rõ nguyên nhân và các vấn đề liên quan đến việc tạm dừng toàn bộ hoạt động đào tạo của nhà trường.
Trao đổi với Lao Động, Bác sĩ CK II Lê Thị Hồng Hoa - Phó Khoa Y học Cổ truyền, Trường Đại học Kinh Bắc cho rằng, việc học của sinh viên bị gián đoạn, cả kế hoạch của nhà trường sẽ bị ảnh hưởng.
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc ban hành Thông báo số 46/TB-ĐHKB ngày 14/1/2026 về việc tạm dừng các hoạt động đào tạo của nhà trường. Ảnh: Vân AnhBác sĩ CK II Lê Thị Hồng Hoa – Phó Khoa Y học Cổ truyền, Trường Đại học Kinh Bắc. Ảnh: Vân Anh
"Chưa nói đến một tín chỉ, hay một chương trình học, chỉ cần chậm một vài bài giảng thôi đã ảnh hưởng rất lớn đến khóa học của học sinh.
Với ngành y học cổ truyền Trường Đại học Kinh Bắc, hiện nay, sinh viên đang gấp rút học tập, chuẩn bị ra Tết đi thực hành ở bệnh viện. Nếu lùi lại, là lùi cả kế hoạch của học sinh, giảng viên, bệnh viện đều bị ảnh hưởng", bà Hoa cho hay.
Đồng quan điểm, TS Chu Xuân Hải - Trưởng khoa Cơ bản, Trường Đại học Kinh Bắc cho rằng, thời khóa biểu và kế hoạch đào tạo đã được duyệt, thống nhất ban hành từ đầu năm học. Trách nhiệm của giảng viên là thực hiện đúng tiến trình đó; còn người học rất mong quyền lợi được học tập theo đúng tiến độ, ra trường đúng hạn.
“Nhà trường hiện đào tạo nhiều đối tượng sinh viên, trong đó có đối tượng liên thông, đối tượng vừa làm vừa học. Họ cũng rất cần thực hiện theo đúng tiến độ để ra trường làm nghề. Hiện nay, khi tôi đi giảng ở các lớp, các em bàn luận rất nhiều xung quanh vấn đề này, đặc biệt là lợi ích của các em", ông Hải nói.
PGS.TS Nguyễn Ngọc Trường - Bí thư Chi bộ Trường Đại học Kinh Bắc khẳng định - việc một cá nhân với danh xưng Hiệu trưởng bất ngờ ban hành văn bản thông báo tạm dừng chương trình đào tạo là không đúng quy định của pháp luật.
PGS.TS Nguyễn Ngọc Trường – Bí thư Chi bộ Trường Đại học Kinh Bắc. Ảnh: Vân Anh
"Hiệu trưởng không được ban hành quyết định như vậy mà phải dựa trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng trường hoặc Hội đồng khoa học và đào tạo. Khi Hội đồng trường hoặc Hội đồng khoa học và đào tạo chưa thông qua, Bộ GDĐT chưa phê duyệt, cá nhân hiệu trưởng đưa ra quyết định dừng việc đào tạo là sai quy định", ông Trường phân tích.
Về giải pháp, ông Trường thông tin, Chi ủy Trường Đại học Kinh Bắc đã tập hợp tất cả nguyện vọng của sinh viên, cán bộ nhà trường. Đồng thời, gửi công văn đến hai nhà đầu tư, đề nghị nghiêm chỉnh thực hiện thông báo kết luận của Bộ GDĐT.
"Trước hết, phải chấn chỉnh lại hội đồng trường, bầu lại hiệu trưởng, sau đó mới xử lý các công việc tiếp theo nhằm mục đích ổn định và phát triển trường", ông Trường kiến nghị.
Chức danh hiệu trưởng chưa được Hội đồng trường thông qua là trái quy định
Trao đổi với phóng viên, Luật sư Bùi Xuân Lai (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cho rằng, Trường Đại học Kinh Bắc và các cá nhân có liên quan cần phải thực hiện nghiêm nội dung Thông báo số 2491 ngày 31/12/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Đặc biệt, các cá nhân được bổ nhiệm, giao nhiệm vụ không đúng quy định của pháp luật.
Bộ GDĐT đã ban hành Thông báo số 2491 kiểm tra việc thành lập và hoạt động của hội đồng trường, công tác tổ chức tuyển sinh, quản lý đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.
Thông báo kết luận, thông qua hoạt động kiểm tra phát hiện Hội đồng trường Đại học Kinh Bắc (nhiệm kỳ 2020 - 2025) ban hành Quyết định số 56/QĐ-HĐT ngày 19/4/2021 bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng đối với ông Nguyễn Văn Hòa là không đúng với quy định tại khoản 1, Điều 20 Luật Giáo dục đào tạo.
Cũng theo Luật sư Bùi Xuân Lai, một trong những "lùm xùm" tại Trường Đại học Kinh Bắc gần đây là do có khoảng trống pháp lý liên quan đến tính "chính danh" của hiệu trưởng vì Hội đồng trường Đại học Kinh Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chấm dứt từ ngày 12/8/2025; trong khi Hội đồng trường mới (nhiệm kỳ 2025 - 2030) lại chưa được các nhà đầu tư của nhà trường hoàn thiện thủ tục pháp lý.
Nói cách khác, chức danh hiệu trưởng chưa được Hội đồng trường Kinh Bắc nhiệm kỳ 2025 - 2030 thông qua quyết định bổ nhiệm.
Do vậy, việc ông Nguyễn Văn Hòa vẫn ký tên với chức danh Hiệu trưởng yêu cầu tạm dừng hoạt động đào tạo - không những trái với các yêu cầu kiến nghị, xử lý của Bộ GDĐT, mà còn gây tâm lý hoang mang cho cán bộ giảng viên, sinh viên nhà trường khi kế hoạch giảng dạy, học tập bị gián đoạn, ảnh hưởng đến quá trình tốt nghiệp của sinh viên.
Trường Đại học Luật (Đại học Huế) thu hồi và huỷ bỏ bằng thạc sĩ ngành Luật Kinh tế của bà Đào Thị Bích Thuỷ (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc).
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Công an Hà Nội tạm cấm phương tiện trên các tuyến đường khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám phục vụ chương trình "Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2026".
Ngoài 3 nhân sự được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa XIV, 10 Ủy viên Bộ Chính trị vừa được phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV, theo quyết định của Bộ Chính trị.
Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng cao và ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam trong chính sách ngoại giao láng giềng.
(GDTĐ) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Nai vừa chính thức công bố các môn thi trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026–2027. Theo đó, thí sinh sẽ tham gia kỳ thi với ba môn bắt buộc gồm: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.