Bụi mù, bùn lầy 'bủa vây' công trường cải tạo kênh La Khê
Theo Dương Triều•04/07/2026 12:24
Hàng trăm hộ dân sống dọc công trường cải tạo kênh La Khê (Hà Nội) đang chịu ảnh hưởng bởi bụi mù trong những ngày nắng, đường sá lầy lội sau mỗi trận mưa. Dù sinh hoạt bị ảnh hưởng, nhiều người vẫn mong dự án sớm hoàn thành để phát huy hiệu quả chống ngập cho khu vực.
Video: Bụi mù, bùn lầy bủa vây công trường cải tạo kênh La Khê
Dự án cải tạo kênh La Khê là hạng mục quan trọng thuộc Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội, được khởi công từ cuối năm 2015 nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực phía Tây Thủ đô. Sau nhiều năm chậm tiến độ, các nhà thầu đang tăng tốc thi công để sớm thông dòng kênh, phát huy hiệu quả của toàn bộ hệ thống chống ngập.
Người đi xe máy phải che kín mặt, giảm tốc độ khi đi qua khu vực công trường. Ô tô, cửa kính và biển hiệu của các cửa hàng ven đường đều phủ một lớp bụi xám.
Dưới lòng kênh, máy xúc hoạt động liên tục để nạo vét bùn, vận chuyển đất lên xe tải. Tiếng máy móc và xe ben gần như không ngừng suốt cả ngày.
"Mưa thì đường đầy bùn, đi lại rất trơn trượt. Đến lúc nắng lên lại bụi mù mịt, không gian như phủ một lớp sương bụi", một người dân sống ven công trường chia sẻ.
Nhiều hộ dân cho biết phải đóng kín cửa và lau dọn nhà nhiều lần mỗi ngày vì bụi phủ kín đồ đạc. Dù vậy, họ vẫn kỳ vọng dự án sớm hoàn thành để cải thiện tình trạng ngập úng.
Công nhân vệ sinh mặt đường, thu dọn bùn đất sau mưa nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong quá trình thi công.
Người dân mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đồng thời tăng cường tưới nước, thu dọn bùn đất và vệ sinh mặt đường để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt trong thời gian dự án triển khai.
Được phê duyệt từ đầu năm 2013 với tổng mức đầu tư 3.916 tỷ đồng (điều chỉnh từ hơn 4.722 tỷ đồng), Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội gồm Trạm bơm Yên Nghĩa (công suất 120 m³/giây) và hai hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, 2. Dù các hạng mục này đã đưa vào vận hành từ năm 2023, hệ thống vẫn chưa phát huy hiệu quả do kênh La Khê chưa được thông dòng. Khi hoàn thành, dự án sẽ bảo đảm tiêu úng khoảng 6.300 ha tại khu vực Hoài Đức, Hà Đông, Từ Liêm (cũ), đồng thời hỗ trợ tiêu thoát nước cho khoảng 18.652 ha khu vực phát triển đô thị phía Tây Hà Nội.
Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đánh dấu bước chuyển trong tư duy phát triển khi xác lập mô hình đa cực, mở rộng không gian tăng trưởng về phía Bắc và Đông Bắc. Trong đó, trục Hồ Tây – Cổ Loa – Gia Bình được xem là một trong những hành lang động lực chiến lược, kết nối trung tâm lịch sử với các không gian phát triển mới.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Các địa phương đang khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới trường học, hướng tới tinh gọn đầu mối quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thuận với chủ trương nhưng nhiều địa phương cho rằng cần sớm có hướng dẫn cụ thể về mô hình tổ chức, bố trí cán bộ, xử lý nhân sự dôi dư và xác định quy mô trường lớp phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.
Ngoài điểm SAT 1560 - top 1% thế giới, IELTS 8.0, Nhật Long còn giành điểm tuyệt đối ở 5 môn AP (môn đại cương ở đại học) nhờ luôn tìm cách hiểu bài trước khi đến lớp.
Back to School là thời điểm nhiều sinh viên lựa chọn mua thiết bị Apple nhờ hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Tuy nhiên, sau mùa tựu trường, người học vẫn có thể mua nhiều sản phẩm Apple với mức giá ưu đãi thông qua chương trình Education. Chương trình này có gì đặc biệt và những thiết bị nào đáng cân nhắc?
Người hoàn thành tốt nhiệm vụ ba năm liên tiếp, trình độ chuyên môn cao hơn yêu cầu, độ tuổi phù hợp... được ưu tiên cho vị trí hiệu trưởng trường học sau sắp xếp.
Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1A qua TP. Đồng Nai rạng sáng 21/7 khiến 7 người tử vong và 6 người bị thương thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo lời khai của tài xế, xe hỏng bình hơi khiến cửa không thể mở. Điều này đặt ra vấn đề về góc độ an toàn kỹ thuật phương tiện và bài học sinh tồn khi xảy ra sự cố.
Các địa phương đang khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới trường học, hướng tới tinh gọn đầu mối quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thuận với chủ trương nhưng nhiều địa phương cho rằng cần sớm có hướng dẫn cụ thể về mô hình tổ chức, bố trí cán bộ, xử lý nhân sự dôi dư và xác định quy mô trường lớp phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.
Liên quan đến kiến nghị của doanh nghiệp, ông Nguyễn Xuân Lưu - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - yêu cầu các sở, ngành phải thay đổi tư duy làm việc, chuyển từ trạng thái bị động chờ đợi sang chủ động nắm bắt "hơi thở" của doanh nghiệp. Đối với các ý kiến mà doanh nghiệp nêu, trong vòng 10 ngày các sở ngành phải hoàn thành việc trả lời.