Các trường Đại học dự kiến điểm chuẩn

19/08/2023, 12:26
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sau 6 ngày chạy lọc ảo, nhiều trường Đại học đã nhận định được mức điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT trong kỳ tuyển sinh năm nay.

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Công Thương TP HCM, cho biết năm nay, tổng số nguyện vọng thí sinh đăng ký vào trường là 32.931. Các ngành công nghệ thông tin, marketing, quản trị kinh doanh, công nghệ thực phẩm... mỗi ngành có khoảng 2.000 lượt nguyện vọng đăng ký, còn những ngành khác thì số lượng nguyện vọng từ 200 - 800; ngành kỹ thuật môi trường và ngành công nghệ thủy sản ít nhất, khoảng 140 nguyện vọng.

Sau lần 3 lọc ảo thì mức điểm dự kiến trúng tuyển có nhích lên, trong đó: marketing: 23 điểm, ngành ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin, kinh doanh quốc tế 21 điểm. Còn lại các ngành khác lên khoảng 0,5 - 1,0 điểm so với điểm sàn trường đã công bố. Mức độ điểm lên chỉ khoảng 0,5 - 2 điểm so với điểm sàn của trường. Dự đoán năm nay, điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ thấp hơn năm ngoái khoảng 2 điểm.

Trường ĐH Tài chính - Marketing, điểm chuẩn năm nay có xu hướng giảm nhẹ. TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết điểm chuẩn năm nay của trường dự kiến giảm khoảng 0,5 điểm.

Còn tại Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo, cho biết mức điểm chuẩn năm nay dự kiến giảm nhẹ từ 0,5 đến 1 điểm, tùy ngành.

Trong khi đó, điểm chuẩn của Trường ĐH Nha Trang lại có xu hướng tăng. TS Tô Văn Phương, Trưởng Phòng Đào tạo, cho biết điểm chuẩn sẽ tăng ở tất cả ngành, ít nhất là 0,5 điểm, tăng mạnh nhất có thể lên tới 3-4 điểm. Các ngành như marketing, ngôn ngữ Anh có thể đạt mức điểm chuẩn 23-24 điểm.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, điểm chuẩn sẽ được các trường công bố sau 17 giờ ngày 20-8 đến 17 giờ ngày 22-8. Nếu trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT từ ngày 22-8 đến trước 17 giờ ngày 6-9.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các trường Đại học dự kiến điểm chuẩn