Mục tiêu giảm thiểu "trúng tuyển ảo" theo các quy định và quy trình tuyển sinh chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Tỉ lệ thí sinh ảo chung vẫn xấp xỉ 20%, tương ứng với hơn 100.000 em.
Theo số liệu từ Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), có 92,7% số thí sinh trúng tuyển (đợt 1) sau lọc ảo trên tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học 2023.
Đến thời điểm này, sau các lần lọc ảo, nhiều trường đại học đã đưa ra điểm chuẩn dự kiến vào các ngành. Với những ngành “hot”, điểm trúng tuyển dự báo vẫn ở mức cao.
Lý do của việc kéo dài lọc ảo thêm 2 ngày, theo Bộ GD&ĐT là vì năm 2023 hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung cung cấp nhiều nguồn dữ liệu hơn để hỗ trợ các trường sử dụng trong nhiều phương thức xét tuyển đợt 1.
Sau 6 ngày chạy lọc ảo, nhiều trường Đại học đã nhận định được mức điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT trong kỳ tuyển sinh năm nay.
Từ hôm nay đến 17h ngày 20/8, Bộ GD&ĐT tổ chức lọc ảo xét tuyển đại học (ĐH) lần 1 năm 2023 cho các cơ sở đào tạo trên toàn quốc. Từ kết quả lọc ảo này, trường ĐH xác định điểm chuẩn dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh đã được công bố.