Cận cảnh 3 khu tập thể cũ ở Hà Nội sẽ được cải tạo, xây chung cư 40 tầng
Theo Thanh Hiếu•12/03/2025 12:15
Các khu tập thể Thành Công, Giảng Võ và Ngọc Khánh sẽ được thành phố Hà Nội cải tạo xây mới trong thời gian tới. Đặc biệt, thành phố cho phép quận Ba Đình nghiên cứu phát triển cao tầng hơn với chung cư và nhà tái định cư, tối đa 40 tầng.
Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa có thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét phương án quy hoạch chi tiết 3 khu chung cư cũ ở quận Ba Đình, gồm Thành Công, Giảng Võ và Ngọc Khánh.
Với Khu tập thể Thành Công, thành phố yêu cầu quận Ba Đình nghiên cứu sâu hơn việc kết nối không gian hồ Thành Công với vườn hoa, cây xanh trong khu tái thiết, mở rộng các trục đường nội khu.
Đặc biệt, thành phố cho phép quận Ba Đình nghiên cứu phát triển cao tầng hơn với chung cư và nhà tái định cư, tối đa 40 tầng.
Khu tập thể Thành Công hiện có 68 tòa nhà cao 2-5 tầng, được xây dựng từ năm 1979-1982, với tổng số dân khoảng 13.400. Hầu hết, các tòa nhà đã xuống cấp.
Mặt trước và ban công các tòa nhà đều bị người dân cơi nới, làm chuồng cọp để tăng diện tích sử dụng.
Chuồng cọp một căn hộ được cơi nới để tăng diện tích sử dụng.
Tương tự, khu chung cư Giảng Võ hiện có 23 tòa nhà cao từ 2-5 tầng, được xây dựng những năm 1960-1979, với khoảng 7.600 cư dân.
Phó Chủ tịch Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị quận Ba Đình nghiên cứu xây dựng một số công trình cao tầng mang tính bứt phá gần trục đường Giảng Võ và Kim Mã, nhằm tạo tổ hợp thương mại, dịch vụ với diện tích lớn hơn.
Quận Ba Đình cũng cần nghiên cứu phương án đồng bộ không gian kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng khu vực phía Tây hồ Giảng Võ, đảm bảo phù hợp với quy hoạch chi tiết tại khu đất số 148 và tổng thể quy hoạch chi tiết khu chung cư cũ.
Hiện trạng nhiều tòa nhà tập thể Giảng Võ cũng đã xuống cấp, người dân cơi nới để mở rộng diện tích sinh hoạt.
Bà Nguyễn Thị Thanh, cư dân tại khu tập thể Giảng Võ mong muốn thành phố sớm triển khai cải tạo, xây dựng để khu vực này khang trang, sạch đẹp hơn.
Khu tập thể Ngọc Khánh hiện có 58 tòa nhà cao từ 2-4 tầng, được xây dựng trước năm 1994, với khoảng 6.500 cư dân. Trong đó, nhiều tòa nhà đã xuống cấp.
Nhà A khu tập thể Ngọc Khánh (phường Ngọc Khánh) được đánh giá là chung cư nguy hiểm cấp độ D. Nhiều nhà đã di dời, nhưng hiện vẫn còn một số hộ sinh sống.
Với Khu tập thể Ngọc Khánh, thành phố yêu cầu quận Ba Đình và đơn vị tư vấn nghiên cứu lại phương án không gian chức năng, hạ tầng, đảm bảo không rời rạc. Quận cần có giải pháp cụ thể cho khu vực Kim Mã và khu TOD nhà ga S9, đồng thời tạo ra trục đường giao thông kết hợp cảnh quan, kết nối hồ Ngọc Khánh với hồ Giảng Võ.
UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu quận Ba Đình nghiên cứu tác động vào khu vực thương mại, dịch vụ ven đường Nguyễn Chí Thanh, đảm bảo liên kết các công trình, tránh tình trạng phân tán. Phương án cần được hoàn thiện, lấy ý kiến cộng đồng dân cư và trình Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định lại trước khi trình thành phố phê duyệt (ảnh: cầu thang nhà A của Khu tập thể Ngọc Khánh).
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trong quá trình điều tra vụ án liên quan cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã phát hiện sai phạm của 4 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng nên chuyển hồ sơ.
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, nghỉ công tác từ ngày 1/3.
Từ ngày 11-13/3, học sinh lớp 11, 12 toàn thành phố Hà Nội sẽ tham gia đợt khảo sát chất lượng. Đây được coi là khâu chuẩn bị quan trọng giúp học sinh làm quen cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông, giúp các cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường đánh giá chất lượng học sinh, kịp thời có biện pháp điều chỉnh để nâng cao chất lượng dạy và học.
Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, đổi mới giáo dục chỉ có thể đi vào chiều sâu khi đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý thực sự giữ vai trò trung tâm - từ đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá đến quản trị nhà trường theo hướng trao quyền, hỗ trợ và khơi dậy sáng tạo.
Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, các cơ quan đang đánh giá lại Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT, bởi chi phí học thêm hiện cao hơn so với trước khi ban hành thông tư.
Bốn giáo sư trong lĩnh vực giáo dục góp mặt trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được kỳ vọng mang tiếng nói trí thức, kinh nghiệm khoa học và thực tiễn quản lý giúp phát triển đất nước.
Những ngày này, dọc theo dải biên giới phía Tây TP. Đà Nẵng, công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang được các địa phương đẩy mạnh.
Sứ mệnh của nhà giáo ngày nay không chỉ chú trọng công tác dạy chữ, mà còn có trái tim nhân hậu, truyền cảm hứng, hình thành nhân cách và lan tỏa những điều tốt đẹp đối với học sinh. Mỗi tấm gương nhà giáo tiêu biểu sẽ góp phần tô thắm thêm truyền thống “tôn sư trọng đạo”, khẳng định vai trò to lớn của giáo dục trong sự phát triển bền vững và tương lai của đất nước.
Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, đổi mới giáo dục chỉ có thể đi vào chiều sâu khi đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý thực sự giữ vai trò trung tâm - từ đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá đến quản trị nhà trường theo hướng trao quyền, hỗ trợ và khơi dậy sáng tạo.
Sáng 3/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo.