Cận cảnh bệnh viện có bãi đáp trực thăng ở Bình Dương xây gần 10 năm chưa xong
Theo Nguyễn Hưởng•01/08/2024 10:19
Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương có vốn đầu tư khoảng 2.300 tỉ đồng (còn gọi là Bệnh viện 1.500 giường), được khởi công xây dựng từ cuối năm 2014, dự kiến hoàn thành trong năm 2016
Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương với quy mô 1.500 giường bệnh, có thiết kế ấn tượng, có bãi đáp trực thăng... được kỳ vọng sẽ là một trong những trung tâm y tế hàng đầu của khu vực. Thế nhưng, gần 10 năm triển khai, dự án vẫn chưa thể hoàn thành, gây ra nhiều bức xúc trong dư luận.
Theo UBND tỉnh Bình Dương, dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh có vốn đầu tư khoảng 2.300 tỉ đồng (còn gọi là Bệnh viện 1.500 giường), được khởi công xây dựng từ cuối năm 2014, dự kiến hoàn thiện trong năm 2016. Tuy nhiên, công trình sau đó "đắp chiếu" nhiều năm do vướng thủ tục về nhà thầu, giải phóng mặt bằng…
Đến đầu năm 2019 dự án mới thi công trở lại, với kỳ vọng chậm nhất là đến cuối năm 2021 sẽ hoàn thành, đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do chia nhỏ dự án, thiếu tổng thầu, chuẩn bị đầu tư không tốt nên khi thực hiện phát sinh nhiều vấn đề, gây lãng phí nguồn lực và thời gian
Trước đó, tháng 2-2023, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương đi khảo sát và yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành công trình vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, đến nay nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thành.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết hiện tỉnh đang hoàn thiện chủ trương điều chỉnh dự án thiết bị của bệnh viện. Cùng với đó là chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương xử lý việc chấm dứt hợp đồng với đơn vị thi công dự án khối kỹ thuật trung tâm và nhà quàn; tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công mới đủ năng lực, kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng chỉ đạo khẩn trương triển khai dự án bãi đậu xe, lập thủ tục chuẩn bị đầu tư khối ký túc xá, cũng như các dự án thành phần còn lại, phấn đấu hoàn thành dự án trong quý 3-2025.
Bệnh viện chưa đưa vào sử dụng nhưng nhiều hạng mục đã có dấu hiệu xuống cấp
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 (Luật BHXH năm 2024), có nhiều thay đổi quan trọng trong chính sách BHXH, trong đó điều chỉnh cách tính mức hưởng lương hưu hằng tháng.
Ngày 1/4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà Vua và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ, đoàn các Bộ trưởng - Thủ hiến Bỉ cùng đại diện các trường đại học, cơ quan nghiên cứu đã đến thăm Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).
Ngày 1/4, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, Đại học KU Leuven và Đại học Vrije Universiteit Brussel (VUB) tổ chức chuỗi sự kiện trao đổi học thuật và kết nối.
Dù sống trong những căn nhà siêu nhỏ chật chội nhưng nhiều người dân phố cổ hồ Gươm vẫn trăn trở, lo lắng về cuộc sống mưu sinh khi có chính sách di dời đến nơi ở mới.
Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 (Luật BHXH năm 2024), có nhiều thay đổi quan trọng trong chính sách BHXH, trong đó điều chỉnh cách tính mức hưởng lương hưu hằng tháng.
Chương trình tập huấn “STEM Education in AI Era - Giáo dục STEM trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo” đã giúp các giáo viên THPT trên toàn quốc cập nhật công nghệ và đổi mới phương pháp giảng dạy trong thời đại số.
Ngày 1/4, phát biểu tại sự kiện khánh thành khuôn viên học tập giai đoạn 2 trị giá 165 triệu USD của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vào lĩnh vực giáo dục đại học và từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học.