Cận cảnh khu dân cư nằm trên đất vàng bên hồ Thiền Quang sắp bị di dời
Theo Đ. Hưng•09/06/2024 09:50
Để thực hiện dự án tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị kiến trúc, nghệ thuật, thắng cảnh hồ Thiền Quang và cụm di tích chùa Quang Hoa, chùa Thiên Quang, chùa Pháp Hoa có 39 hộ gia đình từ số nhà 29 - 35 Trần Bình Trọng nằm trong phạm vi thu hồi đất.
Khu đất vàng khu dân cư sinh sống bên hồ Thiền Quang nằm trong phạm vi cụm di tích chùa Quang Hoa, chùa Thiên Quang, chùa Pháp Hoa phố Trần Bình Trọng (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Cụm di tích chùa Quang Hoa, chùa Thiên Quang, chùa Pháp Hoa thuộc Đề án không gian đi bộ hồ Thiền Quang và vùng phụ cận. Sau khi cải tạo khu vực hồ Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng sẽ mở rộng phố đi bộ quanh hồ.
Hiện nay theo đề án không gian đi bộ một số hạng mục được sửa chữa, cải tạo cụm di tích ba chùa Thiền Quang, Quang Hoa, Pháp Hoa và nâng cấp Cung Thanh niên tại khu bán đảo.
Tại khu vực cụm di tích ba chùa có 39 hộ dân đang sinh sống, nhà dân ở trong khu vực nội tự nhà chùa.
Để thực hiện dự án tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị kiến trúc, nghệ thuật, thắng cảnh hồ Thiền Quang và di tích chùa Quang Hoa, chùa Thiên Quang, chùa Pháp Hoa mới đây UBND quận Hai Bà Trưng đã có Thông báo tới 39 hộ gia đình từ số nhà 29 - 35 Trần Bình Trọng nằm trong phạm vi thu hồi đất.
Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 295 tỷ đồng.
Các công trình nhà ở thuộc phạm vi thu hồi chủ yếu là nhà tạm, nhà cấp 4.
Theo phương án lập quy hoạch tổng mặt bằng dự án có diện tích khoảng 4.520 m2 bao gồm: Diện tích hiện trạng khuôn viên 3 chùa Quang Hoa, chùa Thiền Quang, chùa Pháp Hoa khoảng 2.295,23m2
Diện tích đất người dân đang sử dụng dự kiến thu hồi giải phóng mặt bằng 2.224,77m2
Dự án nhằm góp phần trả lại khuôn viên di tích đã được xếp hạng, bảo tồn, chống xuống cấp các hạng mục di tích, phát huy giá trị kiến trúc - nghệ thuật và thắng cảnh của di tích, đồng thời kết hợp phát triển du lịch văn hóa, tâm linh trên địa bàn quận.
Hiện trạng mặt tiền từ số nhà 29 đến 35 Trần Bình Trọng người dân đang kinh doanh buôn bán, dịch vụ.
Vị trí khu đất bên hồ Thiền Quang được ví như đất vàng.
Người dân sinh sống quanh khu vực hồ Thiền Quang bày tỏ đồng tình việc cải tạo không gian hồ Thiền Quang, đặc biệt việc giải phóng mặt bằng thu hồi đất nhóm nhà cư dân tại cụm di tích chùa Quang Hoa, chùa Thiên Quang, chùa Pháp Hoa là cần thiết đãng nhẽ phải di dời từ lâu rồi vì rất lộn xộn không có trong quy hoạch.
Sau khi mở rộng cụm di tích vị trí các công trình, đảm bảo hài hòa không gian cảnh quan kiến trúc, thích ứng với điều kiện sử dụng của từng cụm di tích góp phần phục vụ không gian đi bộ hồ Thiền Quang và vùng phụ cận.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Ngày 16/12, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Việt Nam – ASEAN: 30 năm xây dựng cộng đồng và kiến tạo tương lai”.
Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản ban đầu, đồng thời bàn giao người cùng toàn bộ tang vật cho Công an xã Lộc Ninh để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.
Với quyết tâm đưa khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển cốt lõi, TP. Cần Thơ chính thức khai mạc Tuần lễ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025. Sự kiện không chỉ là diễn đàn kết nối tri thức, công nghệ và doanh nghiệp mà còn khẳng định tầm nhìn đưa Cần Thơ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo thực chất của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Không chỉ “đồng sinh”, anh em Lê Hiến Giản – Lê Hiến Tứ còn cùng đỗ một khoa, làm quan cùng triều, cùng chết một ngày và cùng được phong thánh – anh là “thánh cả”, em là “thánh hai”.
Nhấn mạnh tại buổi làm việc với tập thể Ban giám hiệu Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết mô hình dự bị đại học rất phù hợp với con em đồng bào dân tộc.
Trong kỷ nguyên số, việc học không còn chỉ gói gọn trong lớp. Giáo viên trở thành “người bảo hộ” trên mạng, hướng dẫn học sinh kỹ năng sử dụng Internet an toàn, nhận biết rủi ro và ứng xử thông minh trong môi trường trực tuyến.
Ngày 16/12, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Việt Nam – ASEAN: 30 năm xây dựng cộng đồng và kiến tạo tương lai”.
PGS.TS Nguyễn Thị Ái Nhung - Trưởng Bộ môn Hóa Lí - Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế), cùng nhóm nghiên cứu đã phát triển quy trình tối ưu hóa việc ứng dụng dược liệu trong y học hiện đại.
Giáo dục thông minh không chỉ là sự đổi mới trong cách dạy và học, mà còn là bước tiến hướng tới tính thích ứng và cá nhân hóa trong quá trình học tập.
Những ngày qua, dọc tuyến đường Đê La Thành, đoạn từ Voi Phục đến Hoàng Cầu ghi nhận nhiều thay đổi rõ rệt sau khi triển khai giải tỏa phục vụ dự án Vành đai 1.