Cận cảnh khu vực Đà Nẵng sẽ làm quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ

Theo Nhàn Lê | 02/12/2023, 10:25
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Quảng trường rộng hơn 16ha sẽ là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, tổ chức các lễ hội văn hóa, chính trị và hoạt động thường nhật phục vụ người dân thành phố và du khách.

Cận cảnh khu vực Đà Nẵng sẽ làm quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ - Ảnh 1.

Từ nay đến ngày 12/12/2023, Đà Nẵng tổ chức cuộc thi tìm phương án thiết kế tối ưu quảng trường trung tâm thành phố để làm cơ sở triển khai xây dựng. Giải thưởng cuộc thi thiết kế quảng trường trung tâm Đà Nẵng có tổng số tiền thưởng 950 triệu đồng, trong đó giải nhất 450 triệu đồng.

Cận cảnh khu vực Đà Nẵng sẽ làm quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ - Ảnh 2.

Phạm vi quy hoạch quảng trường trung tâm thành phố Đà Nẵng có tổng diện tích 16,2ha quanh khu vực dọc bờ tây sông Hàn, quanh di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải và Trung tâm hành chính thành phố.

Cận cảnh khu vực Đà Nẵng sẽ làm quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ - Ảnh 4.

Tòa Đốc lý còn gọi Tòa thị chính Đà Nẵng (nằm ở số 42 Bạch Đằng) nằm trong khu A quy hoạch quảng trường trung tâm. Được xây dựng dưới thời Pháp thuộc, tòa nhà kiến trúc Pháp này đã được Đà Nẵng đầu tư hơn 500 tỷ đồng nhằm mục đích làm bảo tàng để trưng bày hiện vật của bảo tàng hiện nay đang đặt tại vùng lõi di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải.

Cận cảnh khu vực Đà Nẵng sẽ làm quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ - Ảnh 5.

Đường Lý Tự Trọng đoạn qua Trung tâm hành chính Đà Nẵng giới hạn khu A của quy hoạch quảng trường trung tâm.

Cận cảnh khu vực Đà Nẵng sẽ làm quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ - Ảnh 6.

Cận cảnh khu vực Đà Nẵng sẽ làm quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ - Ảnh 7.

Ở khu A của quy hoạch có nhiều công trình, cơ quan đang tồn tại. Chính quyền thành phố đã đưa ra một số định hướng cho cuộc thi thiết kế.

Cận cảnh khu vực Đà Nẵng sẽ làm quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ - Ảnh 8.

Theo đó, thành phố định hướng thiết kế tổ chức lại không gian kiến trúc cảnh quan khu vực phía đông Thành Điện Hải thành quảng trường công cộng hướng ra sông Hàn kết nối với bảo tàng, Thư viện Khoa học tổng hợp, Khách sạn Hilton ở phía nam và khu vực cảng Sông Hàn ở phía bắc, các công trình công cộng dọc 2 bên ranh giới quảng trường là Quang Trung và Lý Tự Trọng.

Cận cảnh khu vực Đà Nẵng sẽ làm quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ - Ảnh 9.

Cận cảnh khu vực Đà Nẵng sẽ làm quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ - Ảnh 10.

Hiện trạng di tích Quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải nằm trong quy hoạch quảng trường trung tâm Đà Nẵng. Đối với di tích này, sẽ được giữ lại bảo tồn nguyên trạng, tổ chức lại các lối giao thông tiếp cận và bổ sung cây xanh, cải tạo lại cảnh quan xung quanh di tích...

Cận cảnh khu vực Đà Nẵng sẽ làm quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ - Ảnh 11.

Đối với khu vực bãi đỗ xe hiện hữu phía nam của Trung tâm hành chính được đề xuất giải pháp cải tạo bề mặt bãi đỗ xe nổi hiện hữu thống nhất toàn bộ quảng trường.

Cận cảnh khu vực Đà Nẵng sẽ làm quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ - Ảnh 12.

Toàn bộ tuyến đường Bạch Đằng trong tương lai được tổ chức thành tuyến phố đi bộ dọc sông Hàn kéo dài từ chân cầu Trần Thị Lý đến cầu Thuận Phước nhằm tạo thành một trục không gian thống nhất.

Cận cảnh khu vực Đà Nẵng sẽ làm quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ - Ảnh 13.

Trên bề mặt quảng trường, nghiên cứu kết nối với không gian mặt nước, bố trí thêm các hạng mục trang trí như nhạc nước, đèn nghệ thuật … nhằm tăng thêm hiệu ứng và điểm nhấn cho công trình.

Cận cảnh khu vực Đà Nẵng sẽ làm quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ - Ảnh 14.

Cận cảnh khu vực Đà Nẵng sẽ làm quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ - Ảnh 15.

Các công trình cao tầng gồm Trung tâm hành chính cao 34 tầng, Khách sạn Novotel cao 37 tầng, Công viên Phần mềm số 1 cao 19 tầng xác định giữ lại để tạo điểm nhấn về kiến trúc cho khu vực quy hoạch, cải tạo kiến trúc cảnh quan và giao thông xung quanh kết nối đồng bộ với quảng trường.

Cận cảnh khu vực Đà Nẵng sẽ làm quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ - Ảnh 16.

Khu B có diện tích hơn 2,3ha, tại vị trí bến du thuyền (cảng Sông Hàn). 

Cận cảnh khu vực Đà Nẵng sẽ làm quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ - Ảnh 17.

 Tại đây có công trình nhà hàng và bến du thuyền có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.

Cận cảnh khu vực Đà Nẵng sẽ làm quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ - Ảnh 18.

Theo định hướng thiết kế đưa ra, có đề xuất đối với khu vực nhà hàng bến du thuyền này, có thể xem xét chuyển đổi công năng phục vụ du lịch kết hợp văn hóa nghệ thuật đương đại.

Cận cảnh khu vực Đà Nẵng sẽ làm quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ - Ảnh 19.

Về mặt kinh tế, yêu cầu thiết kế dự thi phải lập khái toán kinh phí đầu tư, phương án thiết kế đảm bảo theo tổng mức đầu tư dự kiến dự án quảng trường trung tâm Đà Nẵng là hơn 1.018 tỷ đồng. Trong đó, chi phí đền bù khoảng hơn 136 tỷ đồng.

Cận cảnh khu vực Đà Nẵng sẽ làm quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ - Ảnh 20.

Các phương án tối ưu cho thiết kế quảng trường trung tâm sẽ được Đà Nẵng lựa chọn để làm cơ cơ sở triển khai thiết kế đầu tư, xây dựng quảng trường xứng tầm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cận cảnh khu vực Đà Nẵng sẽ làm quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ