Cận cảnh nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Việt Nam
Lương Ý/ VTC News•02/09/2024 18:59
Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng với kinh phí đầu tư gần 11.300 tỷ đồng, được triển khai nhằm thu gom, xử lý nước thải cho hơn 2.100ha chính thức đi vào hoạt động.
Cận cảnh nhà máy xử nước thải có công suất lớn nhất Việt Nam.
Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng đặt tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (TP.HCM), hiện là nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Việt Nam với công suất xử lý nước thải 469.000m3/ngày đêm.
Dự án được thực hiện bởi liên danh tư vấn thiết kế gồm Công ty TNHH Nihon Suido Consultants, Công ty TNHH Oriental Consultants, Công ty TNHH Nippon Koei và Công ty Cổ phần nước và môi trường Việt Nam.
Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, dự án có tổng cộng 192 hộ dân và 2 cơ quan phải di dời đẻ phục vụ thực hiện dự án.
Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết, để thực hiện dự án, TP.HCM đã dành riêng cù lao biệt lập với tổng diện tích 42ha để xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng giai đoạn 1, giai đoạn 2.
Theo Giám đốc Ban Giao thông TP.HCM, Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng là một phần của gói thầu J - một trong sáu gói thầu lớn thuộc dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM giai đoạn 2, phục vụ lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ.
Gói thầu J được triển khai nhằm thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt cho khu vực hơn 2.100ha, bao gồm các Quận 4, 5, 6, 8, 10 và 11, đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải cho khoảng 3,4 triệu dân.
"Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng đã sử dụng công nghệ kích ống ngầm tiên tiến của Nhật Bản được thực hiện bởi Liên danh Nhà thầu Yasuda -Kolon. Đặc biệt đã kích thành công 130m cống bao đường kính 1,8m ở độ sâu 12m băng qua kênh Tàu Hũ và 530m cóng bao đường kính 1,5m băng qua kênh Đôi ở độ sâu 11m với điều kiện địa chất vô cùng phức tạp", ông Phúc cho biết.
Nhận định về tính hiệu quả của việc vận hành Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng, ông Bùi Xuân Cường Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, công trình này không chỉ có chức năng xử lý nước thải đơn thuần mà đã được quy hoạch, xây dựng thành một điểm đến xanh với hàng chục hecta cây xanh, phòng thí nghiệm, hệ thống quan trắc để trở thành điểm học tập, đào tạo, tham quan, giáo dục về môi trường cho người dân TP.HCM, đặc biệt là người trẻ.
Nhà máy xử láy nước thải Bình Hưng thuộc dự án cải thiện môi trường nước thành phố giai đoạn 2, tổng mức đầu tư hơn 11.300 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản 9.850 tỷ đồng (chiếm 87% tổng mức đầu tư) và nguồn vốn đối ứng từ ngân sách TP.HCM 1.450 tỷ đồng (chiếm 13% tổng mức đầu tư).
Dự án Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư tại văn bản số 1527/TTg-CN, ngày 12/10/2005 và được UBND TP.HCM phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2967/QĐ- UBND ngày 30/6/2006.
Võ Ngọc Minh Anh - sinh viên năm 4 ngành Khoa học dữ liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) ghi dấu ấn bằng hành trình học tập và nghiên cứu bền bỉ trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trước Đảng, nhân dân và các đại biểu dự Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cam kết đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt.
TP Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn trong đào tạo nhằm cá nhân hóa việc học, nâng cao kỹ năng cho người lao động theo nhu cầu từng ngành nghề. Đây được xác định là giải pháp quan trọng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng kinh tế của thành phố.
Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2026 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức ghi nhận gần 17.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 24–25/01/2026 tại 28 điểm thi ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Chiều 23/1, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV sẽ chủ trì họp báo quốc tế. Cuộc họp báo được tổ chức ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Bộ Chính trị khóa XIV có 10 nhân sự khóa trước và 9 thành viên mới. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng tái đắc cử.
Giải thưởng VinFuture chính thức công bố khởi động mùa giải 2026 và tiếp nhận đề cử đến 14h ngày 17/4/2026 (theo giờ Việt Nam). Các phát minh và giải pháp khoa học - công nghệ cần mang lại lợi ích cho hàng triệu người và được đề cử bởi các tổ chức, cá nhân uy tín trong lĩnh vực khoa học - công nghệ trên toàn cầu.
Trước Đảng, nhân dân và các đại biểu dự Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cam kết đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt.