Ngày 17/8, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ vừa công bố hướng dẫn thực hiện chính sách học phí, miễn phí sách giáo khoa và các khoản thu cho năm học 2026-2027.
Theo đó, thành phố dự kiến triển khai miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập và miễn phí sách giáo khoa, ưu tiên học sinh khó khăn tại 38 xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh dân lập, tư thục sẽ tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết của HĐND thành phố. Đây là cơ sở để ngân sách nhà nước cấp bù học phí cho người học thuộc diện được miễn và hỗ trợ học phí cho người học tại cơ sở dân lập, tư thục.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm lập và phê duyệt danh sách học sinh thuộc diện miễn, hỗ trợ học phí trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng, mà không yêu cầu học sinh hoặc cha mẹ học sinh làm đơn đề nghị.
Về hỗ trợ chi phí học tập, chính sách này sẽ được chi trả trực tiếp cho các đối tượng mồ côi, khuyết tật, hộ nghèo theo Điều 17 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP. Mức hỗ trợ là 150.000 đồng/học sinh/tháng, theo thời gian học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học, và sẽ được chi trả hai lần vào đầu các học kỳ.
Đối với sách giáo khoa, Sở Giáo dục và Đào tạo đã rà soát nhu cầu và đang xây dựng phương án, tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí.
Tuy nhiên, do thời gian chuẩn bị cho năm học 2026-2027 ngắn và quy trình đấu thầu mua sắm trên phạm vi toàn thành phố phức tạp, việc cung cấp sách kịp thời cho tất cả học sinh gặp nhiều thách thức.
"Trước mắt, chính sách miễn phí sách giáo khoa sẽ được ưu tiên cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 38 xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số', lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ cho biết.
Văn bản cũng nêu, về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí, Sở Giáo dục và Đào tạo đang tham mưu UBND thành phố ban hành quy định về danh mục, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu không tự đặt thêm khoản thu, tự điều chỉnh mức thu hoặc thu trước những khoản chưa có căn cứ pháp lý, chưa có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cho biết, thành phố đã giao Sở Giáo dục & Đào tạo và Sở Tài chính phối hợp thực hiện, trình lãnh đạo Thành phố phương án cuối cùng sớm để triển khai kịp trong năm học mới.