Đặc điểm lứa tuổi cùng thói quen sử dụng mạng xã hội, khiến cho học sinh là đối tượng dễ bị dụ dỗ vào những cạm bẫy game online đỏ đen.

Ngày 12/11, Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết, theo báo cáo của Công an xã Mai Châu, thời gian gần đây trên địa bàn đã xuất hiện một số vụ việc học sinh vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi đánh bạc trực tuyến, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục.
Trước đó, Công an xã Mai Châu đã phát hiện em Đ.T.D, học sinh lớp 12 Trường THPT Mai Châu sử dụng điện thoại cá nhân để tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi “Tài xỉu” trên một trang web.
Em D. đã sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên mình để nạp và rút tiền cược.
Qua xác minh, em Đ.T.D đã thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền lên tới hơn 92 triệu đồng.
Tiếp đó, Công an xã Mai Châu tiếp tục phát hiện em B.Q.Đ, học sinh lớp 11 Trường THPT Mai Châu có hành vi tương tự.
Em Đ. sử dụng điện thoại cá nhân để chơi “Tài xỉu” trên một trang web khác, với tổng số tiền đánh bạc là gần 16 triệu đồng.
Theo cơ quan chức năng, những vụ việc trên cho thấy nguy cơ tiềm ẩn từ việc học sinh tiếp cận các hình thức đánh bạc trực tuyến qua mạng internet, đặc biệt là ở lứa tuổi trung học phổ thông.
Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức, nhân cách của học sinh và môi trường giáo dục.
Nguyên nhân được xác định là do sự buông lỏng quản lý từ gia đình, sự tò mò của học sinh, ảnh hưởng từ mạng xã hội và trò chơi trực tuyến, cùng với việc phối hợp giữa nhà trường và các lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, giáo dục còn hạn chế.
Ngày 10/11, Sở GD&ĐT Phú Thọ đã có văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đặc biệt là các quy tắc ứng xử trên không gian mạng, phòng chống tệ nạn xã hội trong học đường; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và gia đình để quản lý, giám sát, giáo dục học sinh, sinh viên trong và ngoài nhà trường.
Trong đó, quản lý chặt chẽ việc học sinh, sinh viên sử dụng thiết bị điện tử kết nối mạng, đặc biệt là điện thoại thông minh và tài khoản ngân hàng, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.