Cảnh hoang tàn trong Tổng kho xăng dầu nghìn tỷ ở TPHCM

Hữu Cường | 01/12/2022, 12:11
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè (TPHCM) là công trình cơ khí trọng điểm quốc gia, vốn đầu tư lên tới 12.000 tỷ đồng đã đắp chiếu gần 3 năm nay.

Cảnh hoang tàn, đầy cỏ dại trong Tổng kho xăng dầu nghìn tỷ đồng ở TP.HCM - Ảnh 1.

Công trình Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè được Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 với sức chứa 450.000m3 do Công ty Cổ phần Kho cảng Xăng dầu Hàng không miền Nam đầu tư xây dựng với kinh phí lên đến 12.000 tỷ đồng.

Cảnh hoang tàn, đầy cỏ dại trong Tổng kho xăng dầu nghìn tỷ đồng ở TP.HCM - Ảnh 2.

Với mục tiêu góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, khi Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè được đưa vào sử dụng giúp tăng dự trữ thương mại khoảng 16 ngày tiêu thụ khu vực phía Nam và 45 ngày tiêu thụ cho TP.HCM.

Cảnh hoang tàn, đầy cỏ dại trong Tổng kho xăng dầu nghìn tỷ đồng ở TP.HCM - Ảnh 3.

Tuy nhiên, gần 3 năm nay công trình bị bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp.

Cảnh hoang tàn, đầy cỏ dại trong Tổng kho xăng dầu nghìn tỷ đồng ở TP.HCM - Ảnh 4.

Ghi nhận của PV VTC News, bên trong công trình nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị đã có dấu hiệu xuống cấp sau thời gian dài dừng hoạt động.

Cảnh hoang tàn, đầy cỏ dại trong Tổng kho xăng dầu nghìn tỷ đồng ở TP.HCM - Ảnh 5.

Bồn chứa hơn 30.000m3 xăng dầu thi công dang dở, chỉ mới hoàn thành phần chân đế.

Cảnh hoang tàn, đầy cỏ dại trong Tổng kho xăng dầu nghìn tỷ đồng ở TP.HCM - Ảnh 6.

Tại khu vực cầu cảng, những cột bê tông được đóng xuống nằm trơ trọi giữa sông.

Cảnh hoang tàn, đầy cỏ dại trong Tổng kho xăng dầu nghìn tỷ đồng ở TP.HCM - Ảnh 7.

Phần khung thép ở dầm móng hoen gỉ theo thời gian.

Cảnh hoang tàn, đầy cỏ dại trong Tổng kho xăng dầu nghìn tỷ đồng ở TP.HCM - Ảnh 8.

Máy móc, trang thiết bị phục vụ công trình Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè xuống cấp trong thời gian chờ thi công.

Cảnh hoang tàn, đầy cỏ dại trong Tổng kho xăng dầu nghìn tỷ đồng ở TP.HCM - Ảnh 9.

Chòi bảo vệ nằm ngay cổng dự án bị cỏ dại bảo phủ cả bên ngoài và bên trong.

Cảnh hoang tàn, đầy cỏ dại trong Tổng kho xăng dầu nghìn tỷ đồng ở TP.HCM - Ảnh 10.

Đại diện Chủ đầu tư Dự án Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè cho hay, hiện Dự án đã thi công được 70% cầu cảng. Tuy nhiên, do vướng nợ xấu nên phải tạm ngưng toàn bộ công trình.

Cảnh hoang tàn, đầy cỏ dại trong Tổng kho xăng dầu nghìn tỷ đồng ở TP.HCM - Ảnh 11.

Ông Trần Sỹ Huân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kho cảng xăng dầu Hàng không miền Nam cho biết, nếu được giải quyết sớm về nguồn vốn, tổng kho và cảng sẽ được thi công đưa vào sử dụng trước tháng 12/2023 với sức chứa 230.000m3, dự kiến đến 6/2024 sẽ hoàn thành toàn bộ tổng kho chứa 450.000m3.

Bài liên quan
Ký túc xá Đại học Sư phạm (Thái Nguyên) bỏ hoang nhiều phòng
(GDTĐ) - Ký túc xá Đại học Sư phạm (Thái Nguyên) có 24 phòng toà H2 xây trước năm 1994 xuống cấp nghiêm trọng và không thể sử dụng khoảng 2 năm trở lại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh hoang tàn trong Tổng kho xăng dầu nghìn tỷ ở TPHCM