Đời sống cộng đồng

Cao Bằng huy động lực lượng ổn định trường lớp sau lũ

Quốc Tuân 18/05/2026 21:05

Sau mưa lũ, các lực lượng tại Cao Bằng khẩn trương hỗ trợ trường học dọn dẹp bùn đất và chuẩn bị điều kiện cho học sinh trở lại học tập.

Lực lượng chức năng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại Trường Mầm non và Trường Tiểu học Minh Long.
Lực lượng chức năng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại Trường Mầm non và Trường Tiểu học Minh Long.

Khẩn trương dọn bùn, cứu thiết bị dạy học

Những ngày qua, mưa lớn cục bộ với cường suất cao xảy ra tại nhiều địa phương ở Cao Bằng như Lý Quốc, Đàm Thủy gây ngập úng, sạt lở, ảnh hưởng đến nhà ở, giao thông, trường học và sản xuất của người dân. Trước tình hình đó, tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương huy động các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp trường lớp, ổn định đời sống sau thiên tai.

Ngày 18/5, công tác hỗ trợ người dân và trường học khắc phục hậu quả mưa lũ tại nhiều địa phương ở Cao Bằng tiếp tục được triển khai khẩn trương. Các lực lượng chức năng cùng chính quyền cơ sở đang nỗ lực giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, đồng thời bảo đảm điều kiện để các trường học hoàn thành những công việc cuối năm học.

Tại xã Lý Quốc, sau hai ngày nước lũ tràn qua, cụm Trường Mầm non và Tiểu học Minh Long vẫn còn phủ kín bùn đất. Nhiều bàn ghế, đồ dùng học tập, đồ chơi của học sinh bị ngập nước, hư hỏng. Khuôn viên trường học ngổn ngang sau lũ khiến công tác khắc phục gặp không ít khó khăn.

Để hỗ trợ địa phương, UBND xã Lý Quốc đã huy động lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã cùng cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể tham gia dọn dẹp, vệ sinh trường lớp và giúp người dân khắc phục thiệt hại.

ly-quoc-cao-bang-2.jpg
Ngay trong ngày 18/5, công tác khắc phục hậu quả tại trường học đã được gấp rút thực hiện.

Trung tá Nguyễn Duy Đông, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn cho biết, hỗ trợ nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị, nhất là trong mùa mưa bão. Những ngày qua, đơn vị đã cử gần 100 lượt cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn phối hợp cùng các lực lượng địa phương hỗ trợ người dân và nhà trường.

Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sỹ cùng giáo viên tập trung dọn bùn đất, lau chùi bàn ghế, kê lại thiết bị dạy học, vận chuyển đồ dùng lên vị trí khô ráo. Không khí làm việc khẩn trương kéo dài suốt nhiều giờ nhằm sớm đưa khuôn viên trường trở lại sạch sẽ.

Không để gián đoạn hoạt động giáo dục

Theo ông Triệu Hoàng Trường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Long, trường hiện có 150 học sinh với 6 phòng học; còn Trường Mầm non Minh Long có hơn 100 trẻ từ nhà trẻ đến lớp 5 tuổi. Hai trường cùng sử dụng chung khuôn viên nên khi nước lũ tràn vào đã ảnh hưởng đồng thời đến toàn bộ cơ sở vật chất.

Dù học sinh đã hoàn thành chương trình năm học và tạm nghỉ học, song cán bộ, giáo viên các trường vẫn đang thực hiện công tác đánh giá, chuẩn bị tổng kết năm học. Việc trường lớp bị ngập khiến hoạt động chuyên môn bị ảnh hưởng đáng kể.

“Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng, đặc biệt là bộ đội biên phòng, công tác vệ sinh trường lớp được triển khai rất nhanh. Giáo viên nhà trường cũng chủ động sắp xếp nơi làm việc tạm để vừa xử lý công việc cuối năm học, vừa tham gia dọn dẹp,” ông Triệu Hoàng Trường chia sẻ.

ly-quoc-cao-bang-3.jpg
Bộ đội, giáo viên, người dân chung tay khắc phục hậu quả thiên tai tại Trường Mầm non và Trường Tiểu học Minh Long.

Không chỉ hỗ trợ trường học, các tổ chức đoàn thể tại địa phương cũng tích cực giúp người dân vùng bị ảnh hưởng. Hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên tham gia di chuyển đồ đạc, nhu yếu phẩm đến nơi an toàn, dọn vệ sinh môi trường và chuẩn bị các suất ăn phục vụ các hộ dân cùng lực lượng làm nhiệm vụ.

Những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm và người dân trong vùng cũng trực tiếp mang tiền mặt, mì tôm, nước uống cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu đến hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ thông qua Mặt trận Tổ quốc xã.

Sự chung tay của các lực lượng và cộng đồng đang góp phần giúp người dân vùng lũ Cao Bằng từng bước vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/cao-bang-huy-dong-luc-luong-on-dinh-truong-lop-sau-lu-post778230.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/cao-bang-huy-dong-luc-luong-on-dinh-truong-lop-sau-lu-post778230.html
Bài liên quan
Trường học ở Cao Bằng thiệt hại do mưa dông
Trận mưa dông đêm 17/4 rạng sáng 18/4, khiến Trường THCS Cao Thăng, xã Đoài Dương (Cao Bằng) bị thiệt hại.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số: Đo bằng kết quả thực tế
    15 giờ trước Khoa học - công nghệ
    100 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số không chỉ là kế hoạch với những nhiệm vụ cần hoàn thành, mà còn là phép thử đối với năng lực biến quyết tâm thành những thay đổi có thể đo đếm. Khi dữ liệu được kết nối, thủ tục được rút ngắn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, doanh nghiệp và người dân thực sự thuận tiện hơn, khi đó chuyển đổi số mới đi vào thực chất.
  • Kết nối nguồn lực tư nhân với giáo dục công lập
    Không thiếu doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và những mô hình học tập mới cho giáo dục. Điều còn thiếu là một cơ chế đủ rõ để họ tiếp cận vốn, hoàn tất thủ tục và kết nối với trường công, qua đó biến nguồn lực ngoài ngân sách thành phần bổ trợ thiết thực, được giám sát và hướng đến quyền lợi người học.
  • Muốn có nhân lực chất lượng cao, cần đổi cách đầu tư cho đại học
    Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đang đặt ra yêu cầu đổi mới cách đầu tư cho giáo dục đại học. Bởi để tạo ra những bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia trình độ cao, không thể chỉ tăng quy mô đào tạo hay đầu tư thêm cơ sở vật chất, mà cần đầu tư đúng vào con người, điều kiện thực hành, nghiên cứu và gắn đào tạo với nhu cầu thực tế.
  • Đào tạo nghề vùng khó gắn với việc làm và nhu cầu thị trường
    6 giờ trước Hướng nghiệp
    Cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng chất lượng đào tạo, gắn với doanh nghiệp và nhu cầu địa phương nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho vùng khó.
  • Trung Quốc nghiên cứu ứng dụng AI trong giáo dục đặc biệt
    6 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Theo kế hoạch hành động do 7 cơ quan chính phủ cùng ban hành, Trung Quốc sẽ nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy giáo dục đặc biệt, đồng thời đẩy mạnh việc tích hợp công nghệ AI vào mọi khía cạnh của dạy và học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cao Bằng huy động lực lượng ổn định trường lớp sau lũ