Giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được tỉnh Cao Bằng tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm
Ngay sau khi Chính phủ ban hành quyết định về Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, UBND tỉnh Cao Bằng đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025.
Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”.
Cấp xã thành lập ban quản lý các chương trình MTQG; cấp xóm thành lập ban phát triển xóm, tổ dân phố để điều hành và tổ chức thực hiện tại cơ sở.
Ông Trương Thế Hoan, Trưởng xóm Cốc Sâu, xã Cốc Pàng (Cao Bằng) cho biết, nhờ có Ban phát triển xóm, người dân được tham gia ngay từ khâu lựa chọn công trình, mô hình sinh kế. Cái gì dân thấy cần, phù hợp thì mới làm, nên hiệu quả mang lại rõ rệt.
Công tác chỉ đạo được thực hiện thống nhất, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Các thành viên BCĐ chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền phân bổ kinh phí, tổ chức kiểm tra, giám sát và tháo gỡ vướng mắc kịp thời, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án.
Trung ương quan tâm, địa phương chủ động
Trong quá trình triển khai, tỉnh Cao Bằng nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, nhất là các cơ quan chủ quản chương trình. Việc phân cấp, giao quyền được thực hiện linh hoạt, gắn trách nhiệm với người đứng đầu.
UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành chủ trì từng dự án, đồng thời phân công nhiệm vụ hỗ trợ, “đỡ đầu” cho các xã đặc biệt khó khăn, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Nông Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Bế Văn Đàn (Cao Bằng) chia sẻ, tỉnh quan tâm hỗ trợ rất sát sao. Nhiều hộ nghèo ở xã được vay vốn phát triển chăn nuôi, làm nhà ở theo Chương trình MTQG. Người dân phấn khởi, tin tưởng hơn vào chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường thường xuyên. Hằng năm, UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình MTQG. Các đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng đoàn trực tiếp xuống cơ sở, nắm bắt tình hình, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình triển khai. Căn cứ tình hình thực tế, tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phân bổ vốn và các chính sách hỗ trợ, bảo đảm phù hợp với điều kiện từng vùng, từng nhóm đối tượng.
Hướng tới giảm nghèo bền vững
Nhờ chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, công tác giảm nghèo ở Cao Bằng đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Giai đoạn 2022-2024, theo chuẩn nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 4,39%, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hàng nghìn hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở, sinh kế, y tế, giáo dục; nhiều công trình hạ tầng thiết yếu ở vùng đặc biệt khó khăn được đầu tư xây dựng.
Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong thời gian tới, Cao Bằng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững theo hướng linh hoạt, thực chất, bền vững. Tỉnh tập trung rà soát các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã, phát triển sinh kế, gắn giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới.
Các sở, ngành, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp triển khai mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với từng vùng, nhất là vùng dân tộc thiểu số. Mục tiêu là giúp người dân thoát nghèo bằng chính nghề truyền thống và lợi thế của địa phương.
Với quyết tâm chính trị cao, sự hỗ trợ của Trung ương và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Cao Bằng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no cho đồng bào vùng cao biên giới.