Bị ngập nặng và bỏ hoang, nhiều biệt thự, shophouse có giá hàng chục tỷ đồng tại khu đô thị An Khánh trở thành địa điểm câu cá lý tưởng của người dân sinh sống quanh khu vực.
Nằm tại khu đô thị mới được quy hoạch đồng bộ, nhưng nhiều căn nhà liền kề mặt đường Lê Trọng Tấn (huyện Hoài Đức, Hà Nội) thường xuyên bị ngập nước sau các trận mưa lớn.
Nhiều tầng hầm của các biệt thự, shophouse bất đắc dĩ trở thành khu vực ao tù nước đọng cho các loài cá sinh sống.
Người dân thích thú khi câu được nhiều cá tại đây.
Theo lời người dân sống xung quanh khu vực, do nước mưa đều đổ dồn về mà không tiêu thoát được nên thường xuyên có cảnh ngập úng tại khu vực hầm của các biệt thự bỏ hoang này.
Cuối tuần là dịp mà nhiều người dân tại khu vực này đi câu cá tại các hầm nước. Anh Phạm Tuấn (An Khánh, Hoài Đức) cùng hai con đến khu vực hầm của biệt thự gần nhà để câu cá: "Không biết cá ở đây là ai thả nhưng có rất nhiều, mình đưa các con ra câu thư giãn trong dịp nghỉ hè".
Ngoài cá, nòng nọc bơi lội, khu vực hầm này còn là nơi trú ẩn của muỗi và chỗ đổ rác của không ít hộ dân.
Những ngày mưa, nước mưa đều đổ dồn không tiêu thoát kịp nên xảy ra ngập úng nghiêm trọng. Những căn biệt thự có người ở liên tục phải chống ngập khi có mưa bão.
Nhiều hộ kinh doanh đã chủ động ngăn nước lụt bằng các bao tải cát nhưng không có hiệu quả, nước lụt vẫn tràn vào khu tầng hầm. Trong khoảng 3 năm qua, giá biệt thự, liền kề thứ cấp tại đây tăng giá gấp 3 lần từ mức 40-50 triệu đồng/m2 năm 2021 đến nay dao động từ 150-180 triệu đồng/m2. Nhưng tình trạng ngập úng vẫn là nỗi ám ảnh với người dân tại nhiều khu đô thị mới phía Tây Hà Nội.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Được biết, phường thực hiện chi trả tiền đền bù cho các hộ dân với mức từ 1, 2 tỷ đồng đến người nhiều nhất là 400 tỷ đồng tuỳ vào vị trí và diện tích đất.
Những năm qua, giáo dục mầm non đã nhận được sự quan tâm và đầu tư đáng kể, tạo ra những bước chuyển biến rõ rệt, từ diện mạo cơ sở vật chất đến chất lượng chương trình giáo dục và công tác chăm sóc trẻ.
Việc triển khai Thông tư 10 và Thông tư 12/2025 của Bộ GD&ĐT đang mở quyền sâu hơn cho cấp cơ sở, tạo khoảng “đột phá” để địa phương chủ động quản trị trường học.
Tập trung ôn thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh hoang mang khi Đại học Quốc gia TP HCM dự kiến chỉ xét tuyển tích hợp, với điểm thi đánh giá năng lực là chủ đạo.