Cầu Giấy xuất sắc trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố

Đăng Chung | 12/04/2023, 17:50
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Cả 5 giáo viên mầm non dự thi đều đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp TP Hà Nội, quận Cầu Giấy cũng được khen thưởng Xuất sắc.

Ngày 12/4, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non năm học 2022-2023.

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non được tổ chức 4 năm/1 lần không chỉ nhằm mục đích tôn vinh những cô giáo giỏi về nghiệp vụ sư phạm mà còn là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ. Từ đó, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục mầm non Thủ đô.

cau-giay-3.jpg
Giáo viên mầm non quận Cầu Giấy vinh dự lên nhận khen thưởng.

Hội thi cấp cơ sở diễn ra từ tháng 11/2022 đến tháng 2/2023 với 100% trường mầm non tổ chức hội giảng, 25.489 giáo viên tham dự và 24.829 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi. Hội giảng là biện pháp bồi dưỡng chuyên môn, tạo không khí thi đua, khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ của từng giáo viên trong mỗi nhà trường.

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận, huyện, thị xã có 2.737 giáo viên dự thi, 2.707 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, trong đó có nhiều giáo viên đạt giải cao. Sau hội thi cấp quận, huyện, thị xã đã chọn ra 128 giáo viên tiêu biểu từ khối nhà trẻ đến mẫu giáo lớn dự thi cấp thành phố. Tại hội thi cấp thành phố, các giáo viên trải qua 2 phần thi thực hành và lý thuyết.

cau-giay-nen.jpg
Ban tổ chức trao giải cho giáo viên đạt giải.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 128 giải cho các giáo viên đạt giải, trong đó có 36 giải Nhất, 51 giải Nhì, 41 giải Ba. Có 9 giáo viên được Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tặng giấy khen giáo viên vượt khó khăn đổi mới sáng tạo.

Ban tổ chức cũng đã khen thưởng 17 phòng GD&ĐT có thành tích xuất sắc trong tổ chức, chỉ đạo Hội thi, khen thưởng 13 phòng GD&ĐT có thành tích tốt trong tổ chức, chỉ đạo Hội thi.

Đến với hội thi, ngành Giáo dục quận Cầu Giấy có 5 đề tài ở 5 độ tuổi với nội dung phong phú, gần gũi phù hợp với trẻ và đầy sáng tạo cùng tâm huyết của giáo viên. Kết quả, cả 5 cô giáo mầm non quận Cầu Giấy dự thi đều đạt kết quả cao với 4 giải Nhất và 1 giải Nhì.

cau-giay-1.jpg
Cô Nguyễn Minh Thuý - Trường Mầm non Ánh Sao vinh dự đại diện cho 128 giáo viên dự thi, đạt giải phát biểu tại hội nghị tổng kết.

Cụ thể 4 giải Nhất gồm các cô giáo: Nguyễn Minh Thuý - Trường Mầm non Ánh Sao, Nghiêm Thị Anh Linh - Trường Mầm non Mai Dịch, Nguyễn Thị Thu Hiền - Trường Mầm non Sao Mai và Phạm Thị Thắm - Trường Mầm non Hoa Hồng. Cô giáo Nguyễn Khánh Điệp trường Mầm non Tuổi Hoa đạt giải Nhì.

cau-giay-2.jpg
Ban tổ chức cũng đã khen thưởng 17 phòng GD&ĐT có thành tích xuất sắc trong tổ chức, chỉ đạo Hội thi.

Đặc biệt Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy được Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo hội thi. Bên cạnh đó, cô Nguyễn Minh Thuý - Trường Mầm non Ánh Sao vinh dự đại diện cho 128 giáo viên dự thi, đạt giải phát biểu tại hội nghị tổng kết.

Sau tổng kết hội thi, 128 giáo viên dự thi và đoạt giải được kiến tập 3 hoạt động tiêu biểu, bài học trực quan thực tiễn giúp giáo viên dự thi và các cấp quản lý hiểu rõ định hướng đổi mới trong tổ chức hoạt động giáo dục mầm non. 30 phòng GD&ĐT sẽ được nhận video các hoạt động tiêu biểu để thực hiện bồi dưỡng giáo viên tại cơ sở.

Bài liên quan
Kỉ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học quận Cầu Giấy
(GDTĐ) - Chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan về dự Lễ kỉ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học quận Cầu Giấy.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cầu Giấy xuất sắc trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố