Hoa được trồng để trưng chứ không phải làm thực phẩm nên thường được sử dụng các loại thuốc trừ sâu, phân bón cho cây cảnh chứ không tuân thủ quy định nghiêm ngặt như trồng rau.
Sau Tết Giáp Thìn, tại Hà Nội, tiểu thương vẫn bày bán số cây cảnh còn tồn đọng nhằm cứu vốn, những cành đào, cây quất từng rất đắt giờ giá giảm nhiều lần.
Bước sang năm Giáp Thìn 2024, nhiều người đổ về làng cây cảnh lâu đời nhất nước để tìm mua những cây sanh dáng long (rồng) hàng trăm năm tuổi, dù giá vô cùng đắt đỏ.
Đủ các loại "kỳ hoa dị thảo" quý hiếm, độc lạ như mai đột biến, mai xanh, hoa lan, bon sai cổ thụ... từ khắp nơi hội tụ ở TPHCM dịp Tết. Người dân thành phố và du khách thỏa thuê chiêm ngưỡng, "check-in" trong ngày đầu năm mới.
Những người buôn hoa ở chợ hoa xuân Mỹ Đình (Hà Nội) cho biết, họ bất ngờ khi chiều 29 Tết rất đông người dân đi ô tô dừng mua hoa. Giá đào, quất, mai, lan… đã giảm sâu.
Linh vật rồng được tạo hình từ cây duối do ông Nguyễn Văn Hải (xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) tạo tác có chiều dài 20m, tuổi đời hơn 50 năm tuổi.
Nhiều người đi mua cây cảnh chơi Tết ở khu vực đường Thành Thái (quận 10, TP.HCM) không ngớt lời trầm trồ khi đi ngang qua khu vực bán những cây mai “khủng”.
Tết Nguyên đán đang cận kề, nhu cầu mua sắm cây cảnh chơi Tết ngày một tăng cao. Việc mua sắm tăng nhanh tạo cơ hội cho nhiều lao động tự do kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ vận chuyển thuê.