Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tính đến 11 giờ ngày 21/4, có khoảng 415 cây xanh bị gãy, đổ, nghiêng trên nhiều quận, huyện Hà Nội do trận mưa dông kèm sấm sét lớn xảy ra bất ngờ trong tối 20/4.
Để chuẩn bị mặt bằng thi công Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), hơn 400 cây xanh dọc một số tuyến đường quận 1, 3, 10, Tân Bình, Tân Phú sẽ bị chặt hạ.
Hàng loạt cây xanh tại Hà Nội đang chịu tổn hại do bị đóng đinh để treo biển quảng cáo, quấn dây điện quanh thân hoặc làm giá đỡ ống nước. Việc làm ảnh hưởng tới sự sống của cây và gây mất mỹ quan đô thị.
Để tăng mảng xanh, Sở Xây dựng Tp.HCM đề xuất xây dựng thêm 6 công viên bên cạnh 50 dự án đang chờ vốn để triển khai. Tổng diện tích công viên gần 800ha thuộc Tp.Thủ Đức, huyện Củ Chi, quận 12, Bình Tân, Bình Thạnh.
Người dân, du khách đưa ra nhiều ý kiến khác nhau về những mô hình rồng được tạo hình từ cây sanh, cây dương tại công viên và trục đường lớn của thành phố Đồng Hới.
(GDTĐ) - Suốt thời gian dài nhiều tuyến phố của Hà Nội diễn ra cảnh những cây xanh đô thị bị những băng rôn quảng cáo của Nhà thuốc Long Chấu "đu bám" rất mất mỹ quan.
Cơ quan công an đã xử phạt hành chính số tiền 6,5 triệu đồng đối với người phụ nữ chửi bới, tát nhân viên công ty môi trường khi đang cắt tỉa 1 cây xanh.
Với tổng mức đầu tư gần 210 tỷ đồng, công viên Ngọc Thụy (phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, quận Long Biên) được coi là một trong những công viên đẹp nhất Hà Nội. Đây là công trình gắn biển chào mừng 69 năm Giải phóng Thủ đô và 20 năm thành lập quận Long Biên.
Trên nhiều tuyến phố trung tâm của Hà Nội, không khó để bắt gặp những băng rôn cỡ lớn quảng cáo đu bám lâu ngày trên cây xanh, trụ điện nhưng không bị gỡ xuống. Có phải loại quảng cáo này đã được “cấp phép” ?
(GDTĐ) - Tình trạng ô nhiễm tại nhiều thành phố hiện nay khiến nhiều người nghĩ tới trồng cây xanh để thanh lọc không khí. Tuy không gian văn phòng và căn hộ chung cư khá nhỏ. Vậy chọn cây gì vừa lọc sạch không khí vừa mang phong thủy tốt?