Cận cảnh hàng cây cổ thụ sắp bị di chuyển, chặt hạ để mở đường 'đắt nhất hành tinh'
Theo Trần Hoàng•17/04/2025 12:40
357 cây xanh trên địa bàn quận Đống Đa, Ba Đình (Hà Nội) sẽ phải di chuyển, chặt hạ để phục vụ mở tuyến đường "đắt nhất hành tinh" - dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội (BQLDA) cho biết, để thực hiện dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, chủ đầu tư sẽ thực hiện di chuyển, chặt hạ tổng số 357 cây xanh.
Trong đó có 57 cây trên địa bàn quận Đống Đa và 300 cây nằm trên địa bàn quận Ba Đình.
Theo ghi nhận, đa số cây trên đường Đê La Thành (quận Ba Đình) phải di dời đều là cây xà cừ có tuổi đời trên 50 năm.
Ông Nguyễn Thạch Hưng (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) cho biết, những cây xà cừ trên Đê La Thành đều là những cây có tuổi đời lên đến hơn 50 năm. "Từ khi tôi còn bé những cây xà cừ trên phố đều đã rất cao và tỏa bóng mát. Những cây xà cừ, sao đen ở đây không chỉ tạo cảnh quan, bóng mát mà còn là kỷ niệm với cả một thế hệ trên phố", ông Hưng nói.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội cho biết, số lượng cây xanh di chuyển, chặt hạ nhiều nhất là cây xà cừ với tổng số 132 cây, còn lại là các loại cây như lát hoa , lộc vừng, sao đen, sấu...
Toàn bộ các cây xanh này sẽ được dịch chuyển về trồng cố định và chăm sóc tại ô đất số 9 thuộc nút giao Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, chăm sóc 12 tháng trước khi bàn giao lại cho thành phố quản lý.
Đối với các cây phải chặt hạ, đại diện BQLDA cho biết, đơn vị đã có khảo sát kỹ, đây đều là những cây không thuộc danh mục cây đô thị và các cây bị cong queo sâu mục, già cỗi. Tổng số cây chặt hạ là 132 cây.
Đối với công tác thu hồi gỗ, củi từ cây chặt hạ, BQLDA sẽ tập kết, bảo quản tại kho của đơn vị nhà thầu và tổ chức thanh lý gỗ, củi để nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Sở Tài chính.
Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có điểm đầu tuyến đường tại nút giao Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) và điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục (quận Ba Đình), với tổng chiều dài hơn 2,2km, giao với nhiều tuyến đường như Cát Linh - La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ - Nguyễn Chí Thanh.
Tuyến đường được Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2017, với tổng mức đầu tư hơn 7.800 tỷ đồng cho đoạn đường 2,2km. Đây được mệnh danh là tuyến đường "đắt nhất hành tinh" do chi phí lớn cho GPMB.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Ngày 7/10, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế với chủ đề “International Mobility on Economic Development in an Era of Uncertainty and Digital Transformation”. Đây là một trong bốn sự kiện khoa học và diễn đàn quốc tế được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Trường (15/10/1960 - 15/10/2025). Khoa Kinh tế Quốc tế là đơn vị chuyên môn tổ chức Hội thảo.
Nằm trong khuôn khổ TECHFEST Việt Nam 2025 với chủ đề: "Tăng trưởng xanh & Chuyển đổi số - Đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam bền vững", cuộc thi hướng tới mục tiêu phát hiện, hỗ trợ và vinh danh các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của người Việt trong và ngoài nước.
Chuyến thăm Triều Tiên lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Triều Tiên sau 18 năm.
Giải thưởng Vietnam Digital Awards 2025 (VDA 2025) tôn vinh 48 cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân xuất sắc trong công cuộc chuyển đổi số, với nhiều giải pháp số tiêu biểu góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
Nằm trong khuôn khổ TECHFEST Việt Nam 2025 với chủ đề: "Tăng trưởng xanh & Chuyển đổi số - Đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam bền vững", cuộc thi hướng tới mục tiêu phát hiện, hỗ trợ và vinh danh các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của người Việt trong và ngoài nước.