chăm sóc sức khỏe

Học sinh được 'nghỉ phép' chăm sóc sức khỏe tâm thần
22 ngày trước Giáo dục
Từ tháng 3, các trường trung học Đài Loan, Trung Quốc, cho phép học sinh nghỉ để điều trị sức khỏe tâm thần.
  • Mức đóng BHYT hiện được xác định theo tỉ lệ phần trăm tiền lương tháng tính đóng BHXH, lương hưu, trợ cấp thất nghiệp hoặc lương cơ sở tùy nhóm tham gia, hiện bằng 4,5% và tối đa 6%.
  • (GDTĐ) - Ngày Tết là dịp họp mặt, vui chơi sau một năm bận rộn, nên nhiều người thường thức khuya, tiệc tùng, uống bia rượu… khiến cơ thể mệt mỏi. Thói quen sinh hoạt hàng ngày bị đảo lộn, chế độ dinh dưỡng quá nhiều chất đạm, chất béo cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe.
  • Sức khỏe tinh thần ngày càng chịu sự tác động của nhiều yếu tố trong đời sống. Khi các vấn đề tâm lý không được kiểm soát kịp thời cũng là môi trường hình thành của những bệnh lý nguy hiểm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO