chỉ số đổi mới sáng tạo

Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương là căn cứ thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển Thủ đô
11 ngày trước Thời sự
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn nói trong cuộc phỏng vấn của Báo điện tử Chính phủ về kết quả xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 (viết tắt là PII - Provincial Innovation Index) do Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố. Theo kết quả xếp hạng, Hà Nội là địa phương có điểm số cao nhất, đạt 62.86 điểm, xếp hạng 1.
  • Kết quả Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 cho thấy Hà Nội có điểm số cao nhất, đạt 62.86, sau đó là TPHCM đạt 55.85, tỉnh Cao Bằng có điểm số thấp nhất là 22.18.
  • Bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) là công cụ phản ánh mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên KHCN và đổi mới sáng tạo của từng địa phương trên cả nước, đồng thời góp phần cải thiện năng lực, kết quả đổi mới sáng tạo cấp quốc gia. Dự kiến, kết quả xếp hạng chỉ số PII lần đầu sẽ được Bộ KH&CN công bố vào đầu năm nay.
  • Chiều tối ngày 27/9 (giờ Việt Nam), tại Thụy Sĩ, Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) đã công bố Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index 2023 - GII) năm 2023. Theo đó, Việt Nam được xếp hạng 46/132 quốc gia, nền kinh tế, tăng 2 bậc so với năm 2022; đồng thời được đánh giá là một trong 7 quốc gia thu nhập trung bình đạt được nhiều tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO