Sáng 22/5, tại Cần Thơ diễn ra Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm STEM-Hướng đến Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng 2026”.

Hội thảo do Công ty Cổ phần Giáo dục - Công nghệ Quốc tế Milestones phối hợp Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật TP Cần Thơ cùng Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức.
Tham dự hội thảo có bà Nguyễn Thị Kiều, ông Huỳnh Trường Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Cần Thơ; đại diện Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long; đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường cùng các trường học trên địa bàn.
Đơn vị tổ chức có bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục - Công nghệ Quốc tế Milestones; đại diện Báo Giáo dục và Thời đại - Văn phòng đại diện tại ĐBSCL.


Hội thảo được tổ chức với hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến, kết nối đến 103 xã, phường và các trường học trên địa bàn TP Cần Thơ, thu hút hơn 400 đại biểu tham gia.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục - Công nghệ Quốc tế Milestones cho biết: Hội thảo hôm nay là dịp để lắng nghe những chia sẻ thực tế, giàu tính ứng dụng từ đội ngũ chuyên gia, các nhà nghiên cứu và những cá nhân dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực STEM. Đây còn là nơi kết nối, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần truyền cảm hứng học tập, nghiên cứu và phát triển cho thế hệ trẻ khu vực ĐBSCL.


“Trong bối cảnh giáo dục hiện đại ngày càng đề cao tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và ứng dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, STEM không chỉ là xu hướng mà đã trở thành một định hướng chiến lược trong đào tạo thế hệ trẻ”, bà Võ Thị Hiền nhấn mạnh.
Hội thảo đã quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học trình bày các tham luận và kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển sản phẩm STEM như: “Phát triển sản phẩm phù hợp với đặc thù nông nghiệp Đồng bằng” do ông Nhan Thanh - nguyên Phó Phòng Cơ điện Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang trình bày. TS Nguyễn Vũ Lâm, giảng viên Trường ĐH Công nghiệp TPHCM chia sẻ chuyên đề: “Ứng dụng lập trình, cảm biến và AI vào giải quyết vấn đề thực tiễn địa phương”.




Ths Phùng Thị Hằng, giảng viên Khoa Sư phạm Sinh học, Trường Sư phạm (Đại học Cần Thơ) chia sẻ chuyên đề: “Sản phẩm STEM giải quyết vấn đề môi trường nước - đất - không khí vùng ĐBSCL”. PGS.TS Huỳnh Trọng Phước, giảng viên cao cấp Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Bách Khoa (Đại học Cần Thơ) chia sẻ với chủ đề: “Các vật liệu xanh trong sản xuất và đời sống”.
Đặc biệt, Ths Dương Bích Thảo, giảng viên Khoa Sư phạm Toán và Tin học, Trường Sư phạm (Đại học Cần Thơ) chia sẻ chuyên đề: “Kinh nghiệm xây dựng sản phẩm STEM dự thi: Từ ý tưởng đến hồ sơ hoàn chỉnh”.

Theo chia sẻ của các chuyên gia, Hội thảo đã cung cấp định hướng thực tiễn về việc xây dựng và phát triển sản phẩm STEM phù hợp với điều kiện vùng ĐBSCL, có khả năng ứng dụng thiết thực trong đời sống, phục vụ trực tiếp cho Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng 2026.
Qua đó tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia STEM với giáo viên và học sinh trên địa bàn TP Cần Thơ. Lan tỏa thông tin và truyền cảm hứng sáng tạo đến các trường học và 103 xã, phường.


Phát biểu kết luận Hội thảo, bà Nguyễn Thị Kiều, Phó Chủ tịch Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật TP Cần Thơ cho biết: Ban Tổ chức đánh giá cao ý nghĩa, hiệu quả mà Hội thảo đã mang lại. Đặc biệt, các chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày các vấn đề liên quan trực tiếp đến giáo viên, học sinh phát triển sản phẩm STEM, Robotics và cơ khí; ứng dụng IOT, AI vào thực tiễn, cuộc sống, học tập… gắn với địa phương, vùng ĐBSCL và đưa ra ý tưởng giải quyết vấn đề.
Chuyên gia, nhà khoa học đã chia sẻ, thông tin về Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2026; đưa ra các gợi ý, ý tưởng và triển khai nghiên cứu, học tập dành cho giáo viên, học sinh. Từ đó giúp thầy cô giáo và các em học sinh biến ý tưởng thành hiện thực, có sản phẩm tốt, chỉn chu, đạt giải tại cuộc thi cấp thành phố, cuộc thi toàn quốc và hướng đến dự thi quốc tế.