Chiêm bái tượng Phật A Di Đà 3.000 tấn bằng đá xanh tại ngôi chùa nghìn năm tuổi
Theo Văn Chương/VTC News•16/02/2026 22:01
Được chế tác từ đá xanh, pho tượng Phật A Di Đà nặng khoảng 3.000 tấn tại chùa Phật Tích được đánh giá là một trong những tượng Phật đá lớn nhất Việt Nam hiện nay.
Tọa lạc trên sườn núi Lạn Kha (xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh), chùa Phật Tích là một trong những ngôi chùa có lịch sử lâu đời bậc nhất Việt Nam, gắn liền với sự phát triển của Phật giáo thời Lý. Nơi đây đang lưu giữ pho tượng Phật A Di Đà bằng đá xanh có quy mô đặc biệt lớn, thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử và du khách thập phương về chiêm bái.
Được chế tác từ đá xanh, pho tượng Phật A Di Đà nặng khoảng 3.000 tấn tại chùa Phật Tích được đánh giá là một trong những tượng Phật bằng đá có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay. Pho tượng tọa lạc trang nghiêm trong khuôn viên chùa, nổi bật giữa không gian cổ kính, linh thiêng của quần thể di tích nghìn năm tuổi.
Pho tượng được tạo tác công phu, thể hiện hình tượng Phật A Di Đà với gương mặt hiền từ, dáng ngồi vững chãi, toát lên vẻ uy nghiêm nhưng gần gũi. Chất liệu đá xanh nguyên khối không chỉ tạo nên độ bền vững cho công trình mà còn góp phần tôn lên vẻ cổ kính, trang trọng của pho tượng giữa thiên nhiên núi rừng.
Pho tượng được làm theo nguyên mẫu từ tượng Phật A Di Đà tọa thiền trên toà sen đặt bên trong chùa Phật Tích. Đây là kiệt tác điêu khắc thời Lý và đã được Nhà nước công nhận là bảo vật quốc gia năm 2013.
Đại đức Thích Giác Tính, Phó trụ trì chùa Phật Tích cho biết, pho tượng được khởi công xây dựng từ năm 2007 và hoàn thành nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tượng A Di Đà được khởi dựng bằng đá xanh, cao hơn 27m, nặng khoảng 3.000 tấn, tọa lạc trên đỉnh núi Phật Tích ở độ cao 108m so với mực nước biển và được đánh giá là một trong những tượng Phật bằng đá lớn nhất Đông Nam Á và là công trình tượng đài bằng đá hoành tráng đầu tiên tại Việt Nam.
Với kích thước đồ sộ, pho tượng toát lên vẻ uy nghi giữa núi rừng trầm mặc.
Quá trình xây dựng pho tượng Phật gặp nhiều khó khăn do điều kiện thi công trên núi, khi những khối đá nặng hàng chục tấn vẫn phải được xử lý chính xác để giữ trọn vẹn các chi tiết như gương mặt, trang phục đến hoa văn sao cho sống động, tinh xảo và sát với nguyên mẫu là thách thức lớn đối với đội ngũ nghệ nhân.
Tượng thể hiện Đức Phật ngồi thiền định, gương mặt từ bi, phúc hậu, mắt khép hờ, mang lại vẻ thanh tịnh.
Đến chùa Phật Tích, từ xa du khách đã có thể nhìn thấy pho tượng Phật khổng lồ cao sừng sững.
Bên cạnh pho tượng Phật khổng lồ, chùa Phật Tích còn nổi tiếng với công tháp Phổ Quang.
Với chiều cao hơn 5m, tháp Phổ Quang là nơi cất giữ xá lị của nhiều nhà sư trụ trì từng sinh sống tại đây.
Mỗi tầng tháp có 8 mặt, chính giữa mỗi mặt có trổ ô cửa vòm. Trong mỗi ô cửa bài trí một tượng Phật, tạo hình giống với tượng Phật cổ được phát hiện ở tòa bảo tháp xưa.
Tượng Phật A Di Đà cùng tháp Phổ Quang trên đỉnh núi Phật Tích không chỉ làm cho ngôi chùa thêm uy nghiêm, linh thiêng mà còn hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên, tạo nên một quần thể kiến trúc - tâm linh, đồng thời góp phần khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng lâu đời của vùng đất Kinh Bắc.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa, tuy nhiên, bước đầu gặp khó khăn do nguồn cung sách giáo khoa chưa đáp ứng nhu cầu.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục.
Mùa thu này chính là lúc vũ trụ bù đắp trọn vẹn, giúp những con giáp đỏ cả tình lẫn tiền mùa Thu 2026 dưới đây bứt phá ngoạn mục, gặt hái cả tiền bạc lẫn hạnh phúc lứa đôi.
Với các con giáp bứt tốc thành công trước Tết 2027 dưới đây, tử vi không khuyên bạn nên phó mặc cho số phận. Vận may dễ đến nhưng cũng dễ đi, việc bạn có thể tận dụng may mắn hay vuột mất cơ hội phụ thuộc hoàn toàn vào chính bạn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục.