Nhà Trắng đã bác đề xuất của Lầu Năm Góc về việc gửi nhà thầu quân sự Mỹ tới Ukraine để trực tiếp bảo dưỡng các vũ khí phương Tây, đặc biệt là chiến đấu cơ F-16, tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết.
Quân đội Israel cho biết, ngay trước khi Hezbollah phóng tên lửa, khoảng 100 chiến đấu cơ của Israel đã xuất kích và tấn công “hàng nghìn” mục tiêu ở Lebanon.
Tên lửa Iskander-1000 do Nga phát triển có tầm bắn gấp đôi so với phiên bản Iskander-M, cung cấp cho quân đội Nga giải pháp tấn công tầm xa để đối phó chiến đấu cơ F-16 ở Ukraine.
Lực lượng không quân Israel (IAF) từng dùng máy bay chiến đấu tàng hình F-35 tấn công lực lượng Houthi ở tầm bắn 1.700 km, từ đó làm dấy lên hoài nghi vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở Iran hôm 31-7 cũng do F-35 thực hiện.
Chiến đấu cơ Su-27 của Nga đã xuất kích nhằm ngăn chặn hoạt động trinh sát quân sự của các máy bay Anh ở ngoài khơi bán đảo Crimea. Đội hình máy bay Anh gồm một máy bay trinh sát RC-135W và hai chiến đấu cơ Typhoon EuroFighter trong vai trò hộ tống.
Bất cứ quân nhân nào bắn hạ chiến đấu cơ F-16 đầu tiên ở Ukraine sẽ nhận được số tiền 15 triệu rúp (khoảng 170.000 USD), một công ty tư nhân Nga treo thưởng.