Thái độ thận trọng từ chính quyền Mỹ
Tuy nhiên, giới chức Mỹ thận trọng cho rằng một cuộc tấn công thành công sẽ trông rất khác với hoạt động tác chiến quy ước truyền thống, trong đó các đơn vị thiết giáp phải chiến đấu cật lực để thọc sâu vào lãnh thổ đối phương. Kịch bản mới - giới chức Mỹ gọi là tác chiến cơ động hiện đại - bao gồm việc sử dụng hỏa lực pháo binh mở rộng, các đòn tấn công thăm dò và hoạt động phá hoại sau chiến tuyến đối phương. Họ hy vọng các hoạt động đó, với sự hỗ trợ từ huấn luyện và vũ khí của khối quân sự NATO, sẽ gây sức ép buộc quân Nga mắc sai lầm và mang lại cho quân Ukraine cơ hội tiến lên.
Khi được hỏi tại Nhà Trắng rằng liệu cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu chưa, Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, ông sẽ không phát biểu thay quân đội Ukraine. Ông chỉ nói chung chung “họ đang thực hiện một số hoạt động tiến công”.
Michael Kofman - chuyên gia phân tích về quân sự Nga tại Trung tâm An ninh Tân Mỹ có trụ sở ở Washington, cho rằng mặc dù có dấu hiệu giai đoạn đầu của chiến dịch phản công của Ukraine đã bắt đầu nhưng đây có lẽ chưa phải là nỗ lực chính.
Theo Kofman, chiến dịch phản công sẽ thể hiện rõ trong thời gian nhiều tháng.
Sự mập mờ đầy chủ ý và chiến thuật “giương Đông kích Tây”
Mới đây Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar viết trên Telegram rằng các binh sĩ Ukraine đã thực hiện nhiều “hoạt động tấn công” ở khu vực Đông Donetsk bất chấp “sự kháng cự cứng rắn và nỗ lực của đối phương cố gắng giữ tuyến và vị trí đã chiếm được”.
Tuy nhiên, giới chức Ukraine phủ nhận các tuyên bố của Nga cho rằng Ukraine đã mở cuộc phản công rồi quân Nga chặn đứng cuộc phản công đó.
Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Maliar phủ nhận thông tin cho rằng chiến dịch đẩy lui lực lượng Nga nói chung và ra khỏi Ukraine nói riêng đang diễn ra. Bà cho biết, bất cứ nỗ lực tấn công nào đều giới hạn vào một cuộc tấn công đang diễn ra quanh Bakhmut (Artemovsk), thủ phủ của tỉnh Donetsk.
Giới chức Ukraine đã cảnh báo nhiều lần trong các ngày gần đây rằng sẽ không có hành động đơn lẻ nào đánh dấu khởi đầu chiến dịch phản công, đồng thời chiến dịch phản công đó cũng sẽ không được công bố.
Cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine, Anton Gerashchenko, nói với tờ Washington Post: “Quan điểm của nhà nước Ukraine là không thừa nhận có cuộc phản công như vậy và không bó buộc vào một thời điểm cụ thể”.
Ukraine từ lâu nói rằng họ sẽ không chính thức công bố việc bắt đầu chiến dịch phản công.
Phát ngôn viên Bộ chỉ huy miền Đông của quân đội Ukraine, Serhiy Cherevatyi, gọi tuyên bố của phía Nga là “ảo tưởng”.
Cherevatyi phủ nhận chuyện phản công đã bắt đầu. Ông nói với Washington Post rằng nếu chiến dịch đó thực sự bắt đầu thì ai cũng sẽ biết. Ông nhấn mạnh, chiến dịch sẽ phải dựa vào yếu tố bất ngờ, như chiến dịch đánh chớp nhoáng của Ukraine ở khu vực Kharkov năm ngoái.
Hồi tháng 9/2022, trước khi tiến đánh Kharkov, Ukraine đã di chuyển các lực lượng của mình để tạo vẻ sắp đánh vào Kherson nằm về phía Nam. Nhưng sau đó Kiev thừa nhận rằng đó chỉ là một đòn nghi binh. Cuộc phản công sau đó xảy ra ở Kharkov vào tháng 11 và gặt hái được thắng lợi./.