Những năm gần đây, bộ môn trekking 'làm mưa làm gió' trong cộng đồng yêu thích du lịch khám phá và mạo hiểm.
Nhiều du khách bày tỏ sự thích thú khi vừa được tập luyện thể chất, vừa được ngắm khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ của Việt Nam.
5 năm trước, tình cờ được bạn rủ tham gia tour trekking, anh Phan Anh Khoa (30 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội) nhanh chóng “phải lòng” bộ môn du lịch “xê dịch” này. Anh cho biết, từ năm 2020 đến nay đã tham gia trải nghiệm hơn 10 tour trekking trên cả nước.
Mỗi chuyến trekking đều mang lại những cảm xúc và trải nghiệm chinh phục vô cùng mới mẻ, khám phá được giới hạn của chính mình, đồng thời mang đến cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên, tạm gác lại những âu lo bộn bề để tận hưởng những cảnh quan hùng vĩ, hoang dã ở hình hài nguyên thủy nhất.
“Các cung đường trekking thường đi qua những khu vực có cảnh đẹp hoang sơ nổi tiếng như Lảo Thẩn, Fansipan, Ngũ Chỉ Sơn, Kỳ Quan San… Tính đến nay tôi đã đi trekking được 14 địa điểm trên cả nước.
Có lẽ mắt người là chiếc camera chân thực nhất. Đến giờ, dấu ấn về khung cảnh những đồng cỏ tranh bất tận, một thảo nguyên mênh mông rộng lớn ở Tà Giang (Khánh Hòa); hoàng hôn bên bãi đá Vụng Ông Viên (Cô Tô) sừng sững giữa biển khơi, mặt trời như quả cầu lửa dần bị đại dương thăm thẳm nuốt trọn; hay khung cảnh ở cực Đông (Khánh Hòa) - nơi những ánh bình minh đầu tiên chiếu rọi trên đất liền Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn trước mắt tôi.
Dẫu vẫn biết Việt Nam nổi tiếng với những cảnh quan hùng vĩ song cảm giác được chinh phục và tận mắt ngắm nhìn vẫn khiến tôi xúc động khó tả”, anh Khoa cảm thán trước vẻ đẹp thiên nhiên nước ta.
Chị Phan Anh Thư (38 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội) kể về trải nghiệm đáng nhớ nhất của bản thân khi đi trekking khám phá đỉnh núi cao vời vợi và đầy kiêu hãnh Tả Liên Sơn - độ cao gần 3.000 mét so với mực nước biển, thuộc tỉnh Lai Châu.
Chị Thư nhớ lại, vào năm 2018, khi đó khái niệm về trekking còn chưa phổ biến như hiện nay. Vốn là người ưa khám phá, chị không thể kìm sự háo hức được ngắm nhìn khung cảnh núi non hùng vĩ, cùng thảm thực vật nguyên sinh vô cùng đa dạng nơi đây.
Vì vậy, chị cùng với bạn bè đã lập nhóm, lên kế hoạch trekking. Thế nhưng, chuyến đi không hề thuận lợi như chị tưởng tượng, với vô vàn khó khăn phát sinh. Cuối cùng cả nhóm đành bỏ cuộc và quay về trong sự tiếc nuối để đảm bảo an toàn.
Tháng 1/2023, nhóm của chị Thư quyết định quay trở lại chinh phục ngọn núi cao thứ 6 của Việt Nam này khi đã có sự chuẩn bị chu đáo hơn. Trong quá trình leo lên đỉnh, chị Thư cùng bạn bè không khỏi choáng ngợp và thích thú với với thảm thực vật nguyên sinh đa dạng ở khu rừng Tả Liên.
“Thật chẳng quá lời khi ví khu rừng với khung cảnh cổ tích huyền bí. Rêu phong và dương xỉ phủ kín dưới những tán cây cổ thụ mọc um tùm; những thân cây leo bám chằng chịt lên những phiến đá với đủ hình thù kỳ dị, có lẽ đã hàng trăm năm tuổi; thảm hoa trà rụng trắng lối như vô vàn những bông tuyết kết lại.
Ánh nắng Mặt trời len lỏi qua những kẽ lá, chiếu xuống thảm thực vật xanh mướt. Khi tới đỉnh Tả Liên Sơn, cảm xúc của tôi như ngưng đọng trước biển mây trắng xóa, xếp chồng lên nhau từng lớp, mềm mại như kẹo bông gòn. Đứng từ trên đỉnh, chúng tôi lặng người ngắm nhìn cả thành phố Lai Châu khuất mờ sau làn mây”, chị Thư hồi tưởng lại.
Cũng theo chị Thư, ngoài việc mang lại cho mình giá trị về cảm xúc, trekking còn giúp tăng thể lực, rèn luyện sức khỏe, tính kiên trì. “Một trong những lợi ích mà tôi đánh giá cao nhất có lẽ là việc rèn luyện kỹ năng sống, sinh tồn ở một môi trường hoàn toàn xa lạ. Đây có lẽ là kỹ năng vô cùng cần thiết mà chúng ta lại ít được học ở trường lớp. Hơn nữa, tham gia vào những tour đông người, tôi còn có cơ hội kết nối thêm nhiều bạn mới ở các vùng miền khác nhau”, chị Thư cho biết.
Kể về những ngày đầu làm quen với trekking, anh Khoa phải thốt lên rằng, đây là bộ môn đầy hấp dẫn, đem lại nhiều trải nghiệm mới lạ nhưng cũng đầy rẫy những thách thức. Là một người có kinh nghiệm với bộ môn leo núi song anh Khoa chia sẻ, bộ môn trekking không dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là người già và trẻ em.
Chị Lê Hoàng Yến (36 tuổi, thị xã Sa Pa, TP Lào Cai) - người dẫn tour trekking tại Lảo Thẩn cho biết, thông thường một tour trekking sẽ kéo dài ít nhất từ 2 - 4 ngày, thậm chí có những tour kéo dài đến một tuần tại các địa điểm có địa hình hiểm trở. Điều này đòi hỏi trekker phải có sức khỏe và thể lực tốt, kỹ năng, kinh nghiệm dày dặn.
Nữ hướng dẫn viên nhấn mạnh: “Trekking tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi vị trí di chuyển thường ở xa với khu vực có nhiều người sinh sống. Do đó đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc về các thiết bị chuyên dụng từ trang phục, đồ cắm trại (nếu đi qua đêm), đồ ăn, thuốc men…
Mặc dù vậy, đặc thù của những chuyến trekking là phải tự mang vác các vật dụng cá nhân. Thế nên không nên ôm đồm quá nhiều, chỉ nên mang đủ, ưu tiên những thứ trọng lượng nhẹ và đa năng. Ví dụ thay vì mang nhiều loại quần áo với các chức năng khác nhau, dân trekking sẽ sắm bộ quần áo nhiều lớp, có chức năng giúp cơ thể thích nghi được với mọi điều kiện thời tiết.
Bản thân tôi là người dẫn tour, đã quen thuộc với cung đường trekking Lảo Thần nhưng không bao giờ dám chủ quan. Trước mỗi chuyến đi tôi luôn kiểm tra tư trang thật kỹ càng.
Ngoài các vật dụng cá nhân, khi muốn dấn thân vào hành trình khám phá mẹ thiên nhiên, mọi người cũng phải tự trang bị các kỹ năng sinh tồn phòng những trường hợp không may xảy ra như lạc đoàn, điện thoại mất sóng”.
Theo chị Hoàng Yến, dù là người mới hay đã có kinh nghiệm dày dặn thì việc tìm hiểu kỹ địa điểm và nắm rõ lộ trình là điều vô cùng cần thiết. Điều đó sẽ giúp mọi người phần nào hiểu được địa hình và hệ thực vật của cung đường, cũng như chuẩn bị được tâm lý trước khi bắt đầu hành trình chinh phục.
Là người từng trekking tại khá nhiều địa điểm, chị Yến cho rằng đối với những người mới nhập môn, chưa nhiều kinh nghiệm, nên đăng ký tham gia các tour trekking có hướng dẫn viên chuyên nghiệp đi cùng, tránh những rủi ro không đáng có. Đồng thời chỉ nên lựa chọn địa điểm phù hợp với sức mình.
Ví dụ Lảo Thẩn (Lào Cai) là cung trekking hợp lý dành cho người mới bắt đầu. Nữ hướng dẫn viên giải thích, đường lên đỉnh chủ yếu là những đồi cỏ thấp, các đoạn đường mòn có sẵn với địa hình thoai thoải, không quá hiểm trở. Nhờ đó, trong suốt hành trình, mọi người có thể thong thả vừa đi, vừa chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của thiên nhiên nơi này mà không lo bị kiệt sức.
Theo chị Phan Anh Thư, thời tiết cũng đóng vai trò rất quan trọng trong chuyến hành trình dài ngày chinh phục thiên nhiên. Tùy từng thời điểm trong năm, thời tiết nơi đến sẽ có những nét đặc trưng riêng.
Vì vậy, việc tìm hiểu và theo dõi thời tiết và các yếu tố ngoại cảnh là vô cùng cần thiết, tránh đi khi thời tiết khắc nghiệt như nắng gắt hay mưa bão để đảm bảo an toàn cho bản thân, đồng thời không ảnh hưởng tới tốc độ và lộ trình di chuyển.
“Nhìn chung, dân trekking miền Bắc sẽ ít chọn mùa hè để đi khám phá, còn miền Nam thì tránh mùa mưa. Ở phía Bắc, ngoài yếu tố nắng nóng thì mùa hè còn thường xuất hiện mưa lớn kèm cả giông bão.
Nguy hiểm rình rập khi những cung đường mòn trơn trượt, mặc dù sử dụng giày chuyên dụng và chống gậy cũng khó có thể bám trụ được. Chưa kể rủi ro của các yếu tố sạt lở chắn đường có thể gây ra nhiều nguy hiểm hơn nữa.
Thời gian gần đây, các bạn trẻ rất thích trekking tại Tà Xùa (Yên Bái). Tà Xùa quanh năm chìm trong biển mây bềnh bồng, dân trekking chúng tôi gọi là ‘thiên đường hạ giới’. Thời điểm thích hợp để trekking Tà Xùa nói riêng và các vùng núi phía Bắc nói chung là tháng 11 đến tháng 4.
Lúc này thời tiết tạnh ráo, mát mẻ, không mưa, đường đi sẽ không bị trơn trượt. Bên cạnh đó vì không mưa, mù nên tỷ lệ ‘săn’ được thung lũng mây rộng lớn với những đám mây dày, xếp lớp lan tỏa khắp đất trời rất cao. Đặc biệt, đây cũng là mùa các loài hoa như hoa cải, hoa mận, hoa đào, hoa dã quỳ… nở rộ vô cùng đẹp”, chị Thư giải thích.
Trekking là một thuật ngữ chỉ hoạt động đi bộ đường dài qua nhiều loại địa hình khác nhau. Thuật ngữ này bắt nguồn từ từ “trekken” trong tiếng Hà Lan, có nghĩa là đi du lịch, lang thang hoặc di cư. Về bản chất, trekking là hình thức du lịch mạo hiểm bởi người tham gia sẽ phải di chuyển với cường độ cao ở những nơi có địa hình phức tạp và chênh vênh. Thông thường sẽ là những cung đường khó khăn và hiểm trở xuyên qua các khu vực thiên nhiên hoang dã như rừng, sông, suối, sườn núi và hang động.