90% ki-ốt ở chợ Vinh đã “sáng đèn” trở lại kinh doanh sau hơn một tuần đồng loạt đóng cửa để kiến nghị một số vấn đề liên quan đến thuế và lo ngại việc kiểm tra hàng giả.
Đại diện Ban quản lý chợ Vinh cho biết, đến nay có khoảng 90% số hộ tại đình chính chợ Vinh đã trở lại kinh doanh. “Ngay khi nắm được tình hình tiểu thương đóng cửa , Ban quản lý đã tăng cường vận động, tuyên truyền người dân mở lại quầy kệ để tránh làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa. Đồng thời, hướng dẫn các hộ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hóa đơn, niêm yết giá để không bị động nếu có đoàn kiểm tra”, đại diện Ban quản lý chợ Vinh cho hay.
Việc đóng cửa kéo dài trong suốt hơn 1 tuần qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thương mại trên địa bàn TP. Vinh nói riêng và cung ứng hàng hóa của khu vực nói chung.
Một số ki-ốt vẫn đóng cửa do kinh doanh không khả quan trước đó.
Ông Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh - cho hay: “Ngay sau khi có tình trạng đóng cửa đồng loạt ở chợ Vinh, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền, đồng thời yêu cầu tiểu thương chuẩn bị đầy đủ hóa đơn, chứng từ, niêm yết giá để yên tâm kinh doanh. Thực tế những năm qua, kinh doanh tại các chợ truyền thống gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh từ siêu thị, chợ online. Do đó, việc xây dựng giá dịch vụ mới cần hài hòa giữa lợi ích nhà nước và quyền lợi người dân, đảm bảo sát với thực tế, đồng thời vẫn đảm bảo nguồn thu ngân sách”.