Các trường ĐH tổ chức nhiều sân chơi giúp tân SV kết nối và hòa nhập với môi trường mới, xây dựng lộ trình học tập, rèn luyện phù hợp.
Gần 3.000 sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng được trải nghiệm chuỗi hoạt động đón tân sinh viên đầy lôi cuốn và mới mẻ. Lễ nhập môn được các khoa tổ chức với nhiều hoạt động như Teambuilding, ra mắt các câu lạc bộ học tập, khu vực Photobooth, trải nghiệm gian hàng và mini game tương tác dành cho tân sinh viên theo từng khoa. Qua đó kết nối cộng đồng Bách khoa ngay từ ngày đầu tiên.
Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Ngày hội vinh danh thủ khoa & chào đón tân sinh viên khóa 2025 – BKSTART. Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã trao gần 500 triệu học bổng cho các tân thủ khoa. Thủ khoa toàn trường năm nay là Đinh Như Duy Tuệ, ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo, với 29,75 điểm. 38 thủ khoa các ngành cũng được vinh danh và nhận học bổng 10 triệu đồng theo quy chế tuyển sinh. Suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng được trao cho sinh viên Nguyễn Ngọc Minh, được xét tuyển thẳng vào trường với thành tích đạt giải Quốc gia môn Tin học.
Lễ nhập môn và đại nhạc hội sôi động với sự tham gia của ban nhạc Bức Tường và ca sĩ Phạm Anh Khoa, khép lại một ngày hội đáng nhớ và truyền cảm hứng với sinh viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Tuổi trẻ, âm nhạc và năng lượng tràn đầy đã tạo nên một đêm không thể nào quên dành cho các tân sinh viên.
Trong khi đó, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng tổ chức giải bóng đá nam dành cho tân sinh viên khóa 25. Cúp "Tuổi trẻ K25 CED-UTE mở rộng" có sự tham gia của 24 đội bóng đến từ các khoa Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Cơ khí, Điện - Điện tử, Công nghệ số...
Ngoài ra, Khoa Kỹ thuật xây dựng còn có thêm sân chơi "Sáng tạo video clip "Ấn tượng K25 CED-UTE" để các chi đoàn giới thiệu về giáo viên chủ nhiệm, các thành viên trong lớp cùng slogan của tập thể. Giải sẽ được trao vào đêm giao lưu chào đón tân sinh viên của khoa.
Ngoài hoạt động chung của mỗi khoa. các câu lạc bộ, đội/nhóm của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng đều tổ chức gian hàng để tân sinh viên tìm hiểu và lựa chọn tham gia sinh hoạt phù hợp.
Chia sẻ trong Ngày hội đón tân sinh viên, PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng cho biết: "Trong những bước đi đầu tiên tại giảng đường đại học, các em gặp những khó khăn, trở ngại là điều không tránh khỏi do thay đổi về môi trường học tập cũng như tự lập trong cuộc sống hàng ngày. Các em phải nhớ, thầy cô luôn ở bên cạnh, sẵn sàng động viên, chia sẻ và hỗ trợ. Các phòng chức năng, đặc biệt là phòng Công tác sinh viên cùng với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên luôn sẵn sàng giúp đỡ, tư vấn mọi vấn đề trong cuộc sống, trong học tập. Các em hãy mở lòng, chia sẻ những khó khăn và cả niềm vui...".
Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng cũng nhắc nhở mỗi sinh viên cần xây dựng lộ trình hợp lý cho việc học tiếng Anh. "Để thực hiện được khát vọng và đổi mới trong công nghệ và khoa học kỹ thuật, học tiếng Anh trở thành yếu tố then chốt. Tiếng Anh không chỉ là ngôn ngữ toàn cầu, mà còn là công cụ quan trọng giúp các em tiếp cận tri thức khoa học kỹ thuật tiên tiến, giao lưu với bạn bè quốc tế, và mở rộng cơ hội nghiên cứu, phát triển sự nghiệp. Chính vì vậy, bên cạnh chuyên môn, các em hãy kiên trì học tiếng Anh với tinh thần nghiêm túc và say mê", PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu nhấn mạnh.
Ngô Lê Hoàng Đức, sinh viên lớp 22X1A ngành Kĩ thuật Xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng chia sẻ: "Bước vào giảng đường đại học, em đối mặt với nhiều thử thách, không chỉ trong cách học mà còn thích nghi với đời sống của sinh viên. Nhưng sự thân thiện của bạn bè và quan tâm của thầy cô đã giúp em vượt qua khó khăn ban đầu, thích nghi và ngày càng phát triển".
Theo kinh nghiệm của Hoàng Đức, về lý thuyết, sinh viên nên tìm hiểu trước bài học ở nhà, chịu khó đi học, ghi chép đầy đủ đặc biệt là những điểm được giảng viên lưu ý trong quá trình giảng bài, thường những lưu ý này sẽ có trong bài thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ.
"Khi học buổi đầu tiên của môn học, giảng viên thường tóm tắt nội dung của môn đó, các bạn cần chú ý lắng nghe để nắm được trọng tâm của môn học. Với những môn tính toán, bên cạnh ghi chép và nghe giảng bài, các bạn nên tự tin trong việc trao đổi và giải bài tập trực tiếp trên lớp để được giảng viên chỉ ra những lỗi sai và sửa chữa giúp các bạn dần cải thiện hơn về khả năng xử lý bài tập. Việc chuẩn bị và làm bài tập về nhà gần như là bắt buộc, các bạn nên đầu tư thời gian tìm hiểu và giải bài tập được giao. Đây là những bài tập được giảng viên chắt lọc giúp bạn ghi nhớ kiến thức trọng tâm, hỗ trợ kỳ thi giữa và cuối kỳ thuận lợi", Đức cho biết và thông tin thêm: Thường phần thực hành sẽ yêu cầu báo cáo viết bằng tay, các bạn cố gắng hoàn thành sau mỗi buổi học để có thời gian cập nhật, bổ sung số liệu nhằm có 1 báo cáo hoàn hảo khi kết thúc học phần.
"Nên dành thời gian để tham gia các hoạt động cộng đồng, câu lạc bộ về kỹ năng hay học thuật nhằm kết nối những người bạn, người anh, chị có cùng sở thích cũng như học hỏi thêm các kỹ năng mềm khác như khả năng làm việc nhóm, thuyết trình, tổ chức… Và họ cũng có thể là tấm gương sáng cho các bạn học hỏi, noi theo", Ngô Lê Hoàng Đức, sinh viên có điểm học tập GPA: 3.94 (thang điểm 4) chia sẻ.