Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực tại các điểm thi

Hà Hoàng | 01/07/2022, 08:29
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

GD&TĐ -  Ông Hoàng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vừa cùng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh này kiểm tra công tác chuẩn bị tại huyện Mộc Châu. Tại đây, ông Khánh yêu cầu: Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực tại các điểm thi.

Đoàn công tác của tỉnh Sơn La đã kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Mộc Châu vào ngày 30/6. Cùng đi theo đoàn có PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GDĐT cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT của tỉnh.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị Sở GD&ĐT phải làm hết khả năng và làm tốt công tác thi đảm bảo học sinh đến trường yên tâm thi. Tập trung kiểm tra, rà soát các điểm thi, nếu khó khăn nào xảy ra thì bàn bạc tháo gỡ khó khăn đó. Ông Khánh yêu cầu: Tuyệt đối không để ra tình trạng tiêu cực ở các điểm thi, không đặt nặng thành tích trong thi cử. Từ đó, tổ chức 1 kỳ thi an toàn và đúng thực chất.

Đối với các trường ở vùng cao, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp quan tâm tạo điều kiện và đảm bảo nơi ăn, chỗ nghỉ, nấu cơm miễn phí cho thí sinh trong 3 ngày thi. Các trường có trách nhiệm phân công giáo viên theo sát học sinh, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để giải quyết kịp thời, động viên các em trước kỳ thi.

Theo Sở GD&ĐT Sơn La, tính đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại địa phương này đã hoàn tất. Toàn tỉnh sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn. Theo thống kê, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Sơn La có 11.397 thí sinh dự thi tại 32 điểm, thuộc 12 huyện, thành phố. Cả tỉnh có 509 phòng thi, 57 phòng chờ, 32 phòng thi dự phòng.

PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La nhận định: "Chúng tôi đã phân công 92 cán bộ thanh tra; 96 lãnh đạo điểm thi, 73 thư ký, 1.202 cán bộ coi thi; 217 cán bộ giám sát, 201 nhân viên phục vụ, bảo vệ. Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp với 154 cán bộ công an, y tế, 100 cán bộ phụ trách các khâu in sao, vận chuyển đề thi, làm phách, chấm thi. 260 cán bộ quản lý, giáo viên dự phòng có thể huy động tham gia phục vụ kỳ thi diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công".

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực tại các điểm thi ảnh 1

Ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại cuộc họp.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Sơn La đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, các huyện, thành phố. Từ đó, chủ động chuẩn bị tốt công tác phục vụ kỳ thi, xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị như: Công an, y tế, điện lực, Đoàn thanh niên, UBND các xã, thị trấn chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, thông tin tuyên truyền. Triển khai các hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi, đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt kết quả cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực tại các điểm thi ảnh 2

PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La phát biểu tại cuộc họp

Bên cạnh đó, công tác thanh tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 luôn được UBND tỉnh chú trọng. Sở đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên tham gia công tác thanh tra, phổ biến quy chế của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Cùng với đó, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trong toàn bộ các khâu như: In sao, vận chuyển, bàn giao đề thi, công tác coi thi, chấm thi...

Bài liên quan
Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được nghỉ hè bao lâu?
Độc giả hỏi về chế độ nghỉ hè của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực tại các điểm thi