Liên quan đến những nghi vấn tiêu cực trong thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị, nhiều bạn đọc đã đặt vấn đề nên chăng cần lắp camera trong các phòng thi để đảm bảo tính minh bạch.
Thêm một điểm thi tại tỉnh Quảng Trị bị phản ánh có dấu hiệu tiêu cực liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, cơ quan chức năng đang làm rõ thông tin này.
Sở GD&ĐT Phú Thọ đã hoàn thành báo cáo Bộ GD&ĐT về việc rà soát kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và phản ánh tiêu cực thi cử trên mạng xã hội.
Vị hiệu trưởng mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nội dung phản ánh nhằm bảo đảm tính khách quan và tránh ảnh hưởng đến uy tín của những người liên quan.
Ông Phạm Ngọc Hưng, Trưởng điểm thi tại Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị) cho hay những thông tin đang lan truyền là "việc của mạng xã hội". Ông cho biết đang trên đường đến Sở GD&ĐT để báo cáo tình hình theo yêu cầu của lãnh đạo sở.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi, xác minh thông tin phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.
Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức họp khẩn để kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh trên mạng xã hội về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương coi việc xây dựng trường nội trú biên giới là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
Nhấn mạnh tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư lưu ý phải kiểm soát được các lĩnh vực then chốt, lĩnh vực mới tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tham nhũng.
Tổng Bí thư Tô Lâm khái quát bài học kinh nghiệm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bằng 10 chữ để dễ nhớ, dễ thực hiện: “Kiên trì - Quyết tâm - Đồng thuận - Toàn diện - Đột phá”.
Trong 6 tháng qua, đã có 24 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Hà Nội bị xử lý kỷ luật hành chính do có hành vi tham nhũng, tiêu cực, trong đó có 17 người bị xử lý kỷ luật đảng.
Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có 2 môn thi được nhận xét là khó, gồm Toán, tiếng Anh đã khiến không ít phụ huynh lo lắng. Chưa bước vào năm học mới nhưng một cuộc đua ngầm tìm chỗ học thêm đã sớm bắt đầu
Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.