Giáo dục

Chương mới của Giáo dục Đắk Lắk bắt đầu từ xây dựng khối đoàn kết nội bộ

02/08/2024 06:56

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị gửi gắm niềm tin vào tân Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Thanh Xuân trong việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ.

Ngày 1/8, UBND tỉnh Đắk Lắk công bố quyết định nghỉ hưu theo quy định đối với ông Phạm Đăng Khoa - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT. Đồng thời, công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Xuân - Phó trưởng Đoàn đại biểu chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Giám đốc Sở GD&ĐT.

TC.jpg
Toàn cảnh buổi lễ. (Ảnh: Thành Tâm)

Dự buổi công bố và trao quyết định về công tác cán bộ có ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh; bà Huỳnh Thị Chiến Hòa - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Nghĩa - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Ghi nhận đóng góp của nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT

Trao quyết định nghỉ hưu cho ông Phạm Đăng Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị ghi nhận những đóng góp quan trọng trong gần 40 năm gắn bó, cống hiến cho ngành GD&ĐT tỉnh.

Nghị.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thành Tâm)

"Trải qua nhiều vị trí công tác, thầy Khoa đã có nhiều cống hiến cho ngành giáo dục của địa phương, nhất là thành tích giáo dục mũi nhọn. Thời kỳ này, tỉnh liên tục dẫn đầu khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên về học sinh giỏi quốc gia. Đó là dấu ấn đậm nét của thầy Khoa.

Tuy nhiên ở một tỉnh có xuất phát điểm về giáo dục rất thấp như Đắk Lắk, cũng phải nhìn nhận khách quan để phấn phấn đấu ở nhiệm kỳ tới như, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia, tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học đang thấp so với trung bình chung cả nước", ông Nghị đánh giá.

Khoa.jpg
Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Đăng Khoa phát biểu. (Ảnh: Thành Tâm)

Chia tay ngành GD&ĐT, ông Phạm Đăng Khoa xúc động nói: "Cảm ơn sự ghi nhận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành. Sự chia sẻ, hỗ trợ của lãnh đạo, chuyên viên Sở GD&ĐT trong suốt quá trình bản thân vinh dự được công tác và đóng góp cho ngành Giáo dục tỉnh.

Chiến hòa.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Thị Chiến Hòa tặng hoa cho nguyên và tân Giám đốc Sở GD&ĐT. (Ảnh: Thành Tâm)

"Nhận nhiệm vụ Giám đốc Sở GD&ĐT trong thời kỳ toàn ngành triển khai đổi mới căn bản toàn diện. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện nhiệm vụ. Nhưng với sự nỗ lực của toàn ngành, đến nay sự nghiệp đổi mới GD&ĐT đã đạt được những thành công bước đầu. Do điều kiện khách quan lẫn chủ quan, chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng đại trà", thầy Khoa nói, đồng thời mong muốn thế hệ kế cận tiếp tục phát huy kết quả tích cực, khắc phục hạn chế, yếu kém để đưa sự nghiệp GD&ĐT Đắk Lắk phát triển, đáp ứng sự kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Khối đoàn kết nội bộ - sức bật để giáo dục phát triển

Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Thanh Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh đặt niềm tin vào việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ để tạo sức bật cho Giáo dục trong giai đoạn mới.

"Từ một cô giáo dạy trực tiếp, trưởng thành trong cái nôi của Giáo dục rồi được tín nhiệm, điều động làm cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp, nay trở lại với Sở GD&ĐT như trở về ngôi nhà của mình, chắc chắn cô Xuân sẽ hiểu hơn ai hết Giáo dục tỉnh. Lãnh đạo Sở cùng toàn ngành nỗ lực tham mưu, triển khai hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch của ngành trong thời gian tới", Chủ tịch UBND tỉnh gửi gắm.

Theo ông Nghị, việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Xuân vừa theo đúng quy định của Đảng, vừa là nguyện vọng của ngành Giáo dục. Phát huy khối đoàn kết nội bộ là vấn đề tiên quyết để phát triển.

Đồng thời nêu nhiệm vụ, Giáo dục là ngành có số lượng người lao động lớn nhất, người đứng đầu và tập thể Sở GD&ĐT phải lấy lợi ích của người học lên làm đầu. Đừng để học sinh, phụ huynh nhìn vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo Sở với ánh mắt nghi ngờ.

Cần phải xem đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp là đặc thù vì mọi việc đều bị soi dưới lăng kính "là người thầy". Mà người thầy lại gắn với đạo đức nhà giáo. Việc nhỏ cũng bị đẩy lên cao làm ảnh hưởng đến ngành.

Cô Xuân.jpg
Tân Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Thanh Xuân phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Thành Tâm)

Nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Lê Thị Thanh Xuân gửi lời cảm ơn lãnh đạo các cấp đã tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ mới. Gửi lời tri ân các thế hệ lãnh đạo Sở GD&ĐT. Đồng thời khẳng định: "Luôn ý thức sâu sắc sứ mệnh thiêng liêng của Nhà giáo. Dù ở cương vị nào cũng luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất, đạo đức của Nhà giáo, tư cách của người đảng viên. Tận tâm, nhiệt huyết, cống hiến và đóng góp nhất định cho sự phát triển của ngành Giáo dục và kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương".

Sở.jpg
Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GD&ĐT tặng hoa cho nguyên và tân Giám đốc Sở GD&ĐT. (Ảnh: Thành Tâm)

Tân Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân, sinh ngày 15/12/1977 là người dân tộc M'Nông. Quê quán, xã Đạ M’Rong, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Văn hóa dân gian, Cử nhân Sư phạm Ngữ văn; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Với việc được bổ nhiệm Giám đốc Sở GD&ĐT, kể từ 1/8/2024 (nhiệm kỳ 5 năm), bà Lê Thị Thanh Xuân trở thành nữ Giám đốc Sở đầu tiên của Giáo dục Đắk Lắk.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/chuong-moi-cua-giao-duc-dak-lak-bat-dau-tu-xay-dung-khoi-doan-ket-noi-bo-post694056.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/chuong-moi-cua-giao-duc-dak-lak-bat-dau-tu-xay-dung-khoi-doan-ket-noi-bo-post694056.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Sẵn sàng nhân lực phụng sự đất nước phát triển
    2 giờ trước Giáo dục
    Sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết 57, một số cơ sở giáo dục đại học đã có những chuyển biến mạnh mẽ, sẵn sàng là nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao phụ vụ sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cơ chế đã có nhưng cầu nối để hiện thực cơ chế này vẫn chưa triệt để. Để chia sẻ về vấn đề này, GS. Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi với báo chí.
  • Định hình cơ sở đại học dẫn dắt, giảm áp lực cho giáo dục phổ thông
    3 giờ trước Chính sách giáo dục
    Định hình các cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt, đầu tư cho nhân lực STEM và công nghệ chiến lược, tháo gỡ bài toán thiếu giáo viên, giảm áp lực thi cử và chuẩn bị toàn diện cho năm học mới, những hoạt động nổi bật của Chính phủ và ngành Giáo dục - Đào tạo trong tuần qua cho thấy những bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Các hoạt động này không chỉ phản ánh tinh thần đổi mới, quyết liệt trong quản lý, điều hành mà còn mở ra những hướng đi mới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.
  • Triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026 - 2027
    16 giờ trước Chính sách giáo dục
    Bộ GD&ĐT triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026-2027 tại 510 cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước.
  • Đôi điều suy ngẫm sau kỳ thi lớp 10
    một giờ trước Tuyển sinh đầu cấp
    Một kỳ thi có thể quyết định ngôi trường học sinh theo học, nhưng không thể quyết định tương lai của một đứa trẻ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cần giảm áp lực ở kỳ thi vào lớp 10, mở rộng cơ hội học tập sau THCS.
  • Thủ khoa trường chuyên giành 2 điểm 10 Toán
    một giờ trước Gương sáng
    Minh Thành - thủ khoa với 2 điểm 10 môn Toán, cho biết bứt phá từ sự 'bình bình' nhờ được thầy cô truyền cảm hứng, đi học thêm mỗi ngày cùng nỗ lực tự học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chương mới của Giáo dục Đắk Lắk bắt đầu từ xây dựng khối đoàn kết nội bộ