Chuyên gia cảnh báo nhiều trẻ bị cúm A nhầm với viêm amidan

Bảo Anh | 19/08/2023, 16:33
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - PGS-Bác sĩ Hoài An khuyến cáo, khi thấy trẻ sốt tốt nhất cha mẹ nên cho trẻ đi kiểm tra do tác nhân viêm amidan hay do cúm.

Con trai sốt hai ba ngày, đau họng không muốn ăn, chị Nguyễn Mai Anh (Hà Đông, Hà Nội) đưa con đến một phòng khám tư gần nhà. Bác sĩ soi họng, mũi cho rằng bé bị viêm amidan vì amidan to lên. Tuy nhiên, khi uống thuốc bệnh không có dấu hiệu đỡ mà bé ngày càng mệt, li bì hơn. Chị cho bé vào bệnh viện xét nghiệm thì dương tính với cúm A.

Bé Chu Anh, con gái chị Nguyễn Thị Hoa (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng sốt cao, đau họng. Chị Hoa nghĩ con bị viêm amidan nên chủ quan. Khi tình trạng của bé trở nặng phải nhập viện chị mới tá hỏa. Tại đây, bác sĩ cho biết bé bị cúm chứ không phải viêm amidan.

bac-si-hoai-an-02.jpg
PGS - bác sĩ Nguyễn Thị Hoài An cho biết, số trẻ vào khám vì cúm A tăng.

PGS Nguyễn Thị Hoài An - Nguyên Trưởng khoa Tai mũi họng Trẻ em của Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương - Giám đốc BV Đa khoa An Việt cho biết, số trẻ vào khám vì cúm A tăng.

Cha mẹ cho con đến khám đều nghĩ trẻ bị viêm mũi họng thông thường nhưng xét nghiệm là tác nhân cúm. Triệu chứng ban đầu khi nhiễm cúm A tương tự như bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do tác nhân khác, đó là sốt, viêm long đường hô hấp (như ho, hắt hơi, sổ mũi), đau họng…

Ngoài các triệu chứng ban đầu, bệnh nhân mắc cúm A thường sốt cao 39-40 độ C, da sung huyết, họng đỏ sung huyết toàn bộ. Với trẻ em còn mệt mỏi, ăn kém, quấy khóc, các trường hợp nặng có thể khó thở và biến chứng khác.

bac-si-hoai-an-03.jpg
Theo bác sĩ Hoài An, khi thấy trẻ sốt tốt nhất cha mẹ nên cho trẻ đi kiểm tra do tác nhân viêm amidan hay do cúm.

Với triệu chứng viêm amidan, trẻ khô họng, hơi thở có mùi do các vi khuẩn tích tụ và các dịch mủ tồn đọng trong hố amidan gây tắc nghẽn, thường đi kèm với một số triệu chứng như hơi thở có mùi, khô họng, ngứa họng, cảm giác họng có dị vật.

Một số trẻ còn khó khăn trong việc nuốt, giọng nói không rõ ràng, hệ hô hấp không thông thoát hoặc ngáy khi ngủ. Nếu như amidan phì đại quá mức có thể gây ra việc rối loạn cộng hưởng hơi thở, tiếng nói và việc nuốt.

Amidan và vòm miệng cuống lưỡi xuất hiện hiện tượng xuất huyết, trong hốc miệng thấy chấm mủ trắng, hoặc vàng. Bệnh nhân có hạch bạch huyết trong cổ, đặc biệt là hạch bạch huyết ở thành sau hàm dưới đỏ, sưng to và đau. Lượng tế bào bạch huyết tăng đáng kể.

Các phản ứng khác như sốt, khó tiêu hóa, chán ăn, mệt mỏi, sút cân, đau đầu và một số triệu chứng khác. Hầu hết trẻ bị viêm amidan phát hiện sớm có thể điều trị dễ dàng bằng các biện pháp chăm sóc tại nhà. Nếu tình trạng bệnh nặng hơn, triệu chứng rõ ràng và nguy hiểm thì bác sĩ sẽ xem xét can thiệp y tế hỗ trợ, có thể phải cắt amidan.

BS An cho biết đa số những trẻ mắc cúm A sẽ được kê đơn thuốc về điều trị ngoại trú, nhưng vài trường hợp biểu hiện biến chứng như viêm phế quản, viêm phổi, viêm tiểu phế quản sẽ có chỉ định nhập viện để điều trị.

Biến chứng viêm phổi thường gặp ở trẻ em, người trên 65 tuổi, người mắc bệnh mạn tính. Cúm A cũng có thể biến chứng gây ra viêm tai giữa, viêm xoang, nhiễm trùng đường tiết niệu.

PGS An khuyến cáo khi thấy trẻ sốt tốt nhất cha mẹ nên cho trẻ đi kiểm tra do tác nhân viêm amidan hay do cúm nhất là trong thời điểm giao mùa như hiện nay.

Bài liên quan
9 mánh khóe mà những kẻ bắt cóc trẻ em thường sử dụng
Bọn bắt cóc thường hiểu tâm lý trẻ em và có nhiều mánh khóe để dụ dỗ trẻ, cũng như vô hiệu hóa sự phản kháng của nạn nhân, sự can thiệp của những người xung quanh.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyên gia cảnh báo nhiều trẻ bị cúm A nhầm với viêm amidan