Những vụ việc học sinh tấn công thầy, cô hay bạn bè không còn là hiện tượng đơn lẻ, mà là lời cảnh báo về xu hướng đáng lo ngại trong một bộ phận học sinh chịu khủng hoảng cảm xúc và thiếu điểm tựa tâm lý.
Tiếng guitar vang lên từ góc sân trường, vài học sinh hòa giọng hát, xung quanh là những tràng cười giòn tan. Giữa giờ ra chơi, thay vì cắm cúi vào điện thoại như trước, nhiều bạn trẻ lại chọn cách đứng lên, hòa vào âm nhạc, trò chuyện và kết nối thật.
TS.BS Nguyễn Thị Thu Phương – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ về tầm quan trọng của công tác giáo dục sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên hiện nay.
Hơn 500 người tham dự cùng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hành động về chăm sóc sức khỏe và an toàn học đường tại hội nghị do RMIT đồng tổ chức ở TP HCM, Hà Nội.
Áp lực tài chính khiến không ít sinh viên phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, đây là mối nguy đến sức khỏe và chất lượng học tập nếu không lựa chọn, sắp xếp khoa học.
Bộ Y tế đề xuất khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm một lần cho người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo và cận nghèo từ năm 2026, với kinh phí khoảng 6.000 tỷ mỗi năm.
Sức khỏe tâm thần đang trở thành mối lo thường trực trong xã hội hiện đại. Ở lứa tuổi học sinh, tình trạng stress, lo âu, trầm cảm, thậm chí tự tử… có xu hướng gia tăng.